Nỗ lực xây dựng nền tảng an sinh xã hội vững chắc
Năm 2025 ghi dấu những nỗ lực của Quảng Ninh trong việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng nền an sinh xã hội vững chắc ngay từ cơ sở.

UBND xã cùng Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Hải Ninh trao hỗ trợ xây dựng Nhà nhân đạo cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Huấn, thôn Quảng Nghĩa 3 (xã Hải Ninh).
Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc nhân dân. Trong đó, công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, con người có nhiều tiến bộ. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.827 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2024. Trong đó, những dấu ấn là tổ chức khởi công đồng loạt 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; triển khai 12 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng quy mô khoảng 16.944 căn. Đến nay, đã hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80%; ước hoàn thành 2.288 căn trong năm 2025, đạt 104% (2.288/2.201); hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở cho 273 hộ người có công với cách mạng và cho 104 hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Đồng thời người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, đều được quan tâm, bảo vệ bằng những chính sách thiết thực. Tổng chi an sinh xã hội ước đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 11,9% cùng kỳ (năm 2024 đạt 1.897 tỷ đồng). Triển khai tặng quà cho người dân theo chủ trương của Bộ Chính trị với tổng kinh phí là 148,58 tỷ đồng (mức chi (bằng tiền) là 100.000 đồng/người dân). Tổ chức phục vụ điều dưỡng phục hồi sức khỏe 29 đợt cho 3.452 người có công. Giải quyết việc làm ước đạt 30.740 lượt người lao động, đạt 102,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 87,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42,8%.

Cắt băng khánh thành và gắn biển công trình Trường THCS Trọng Điểm, tháng 9/2025.
Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Nhất là đang từng bước tạo ra đột phá trong giáo dục - đào tạo; chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ban hành chính sách quy định mức học phí, hỗ trợ học phí, hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Hoàn thành Đề án chiến lược phát triển của Trường Đại học Hạ Long đến năm 2030. Tham mưu ban hành Nghị quyết về thu hút, giữ chân nhân lực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030…

Can thiệp nút mạch điều trị đột quỵ được khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) triển khai hiệu quả cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Hoa
Qua đó, lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều thành tích cao; đạt 88 giải học sinh giỏi quốc gia THPT (cao nhất từ trước đến nay), đứng thứ 8 toàn quốc; đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025; Quảng Ninh được công nhận là tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức cao nhất. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 92,5%, trong đó khối phổ thông đạt 95%; phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt mức cao nhất; 92% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương.
Hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì ổn định, chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2025, Quảng Ninh chính thức vận hành hệ thống y tế tinh gọn theo “Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Sau sắp xếp, ngành y tế giảm đáng kể số lượng đơn vị, phòng, khoa và chức danh lãnh đạo, giúp tinh giản bộ máy, nhưng không ảnh hưởng hoạt động chuyên môn. Ngược lại, việc tinh gọn góp phần giảm chi phí hành chính, tập trung nguồn lực cho phát triển kỹ thuật, hạn chế trùng lặp nhiệm vụ và tăng hiệu quả quản lý. Lần đầu tiên triển khai ghép thận tại tuyến tỉnh (với 7 trường hợp, cứu chữa 17 bệnh nhân). Tỷ lệ chuyển tuyến đa tuyến thấp (chỉ còn 3,86%), đứng thứ 2 toàn quốc (sau TP Huế). Hoàn thành các chỉ tiêu về y tế (đạt 61 giường bệnh, 17 bác sĩ, 7 dược sĩ đại học, 26 điều dưỡng trên một vạn dân). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,7% dân số. Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95,16%.



