Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025
Ngày 30/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Năm 2025, các cấp hội đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên; chủ động phát huy tính sáng tạo trong tổ chức triển khai công tác Hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”, ban hành, triển khai kế hoạch “Bình dân học vụ số” với các nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chủ động lựa chọn, đăng ký xây dựng và duy trì hiệu quả 170 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

100% đơn vị cơ sở tiếp tục duy trì các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, trong đó có 45 đơn vị ra mắt mô hình mới. Toàn tỉnh đã trồng mới 90km đường hoa, đường cây phụ nữ, tuyến đường kiểu mẫu với trên 310.000 cây xanh và hoa các loại, hỗ trợ 700 thùng rác, tổ chức 1.100 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm cổng chào, đường điện trang trí... thu hút trên 55.000 lượt hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia. Trong năm đã hỗ trợ 2.080 gia đình thực hiện các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”.
Việc thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện và đạt kết quả toàn diện, 100% Hội LHPN cơ sở tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, chi hội trưởng; duy trì, ra mắt các mô hình “1+1”, “3 có, 3 biết”, tọa đàm “Giải pháp tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ ở khu/cụm công nghiệp”.
Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được chú trọng thực hiện. Năm 2025, tổ chức hơn 400 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trên 23.000 hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội duy trì và nhân rộng gần 800 CLB hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc tại 745 chi/tổ phụ nữ, tổ chức hơn 400 buổi giao lưu dân vũ, gần 3.000 cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ, hát dân ca; hơn 1.000 buổi giao lưu và thi bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co; 4.000 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, trang trí khu dân cư… thu hút trên 150.000 người tham gia.
Thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, “Mẹ đỡ đầu”...; các cấp Hội tiếp tục vận động các nguồn lực xây dựng 57 “Mái ấm tình thương”, tặng 24.000 suất quà cho gia đình chính sách, tân binh, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, học bổng Hoàng Ngân... trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong năm đã vận động, kết nối nhận đỡ đầu 219 trẻ mồ côi khó khăn với số tiền hỗ trợ 1,1 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn, tập huấn, chuyển giao KHKT, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Theo đó, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Quỹ quay vòng hỗ trợ phụ nữ, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, Tổ chức tài chính vi mô tình thương (TYM) tạo nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 8.850 tỷ đồng cho hơn 124.500 thành viên vay vốn phát triển kinh tế, trong đó có hơn 8.500 phụ nữ nghèo.
Năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên.
Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 đã được khen thưởng.



