Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ươngMới Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, của xã hội dữ liệuMới Ảnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc giaMới Chuyển đổi số trong Đảng phải mang lại hiệu quả, hiện đại hóa quy trìnhMới Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Mới Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà MauMới Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tếMới Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030: “1 mục tiêu - 3 đột phá - 5 trọng tâm”Mới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơnMới Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam Nâng cao tính chủ động, “đi trước một bước” trong nghiên cứu, tham mưu chính sách Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nội vụ cần tiếp tục tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân người tài

(ĐCSVN) – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài; đánh giá chính xác để có thể sử dụng, bố trí nhân tài một cách hợp lý, hiệu quả.

Ngày 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Thanh Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các cục, vụ viện thuộc Bộ và 34 lãnh đạo các Sở Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điểm lại 7 kết quả nổi bật của ngành trong năm qua. Bộ trưởng yêu cầu Hội nghị nghiêm túc nhận diện để khẩn trương khắc phục, tháo gỡ điểm nghẽn, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm bắt đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khát vọng về tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ của của ngành Nội vụ là rất nặng nề, cần có quyết tâm cao hơn, có khát vọng lớn hơn. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dự báo, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết tốt những vẫn đề đặt ra từ thực tiễn của đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, năm 2025, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều chính sách quan trọng: trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương 19 văn bản, đề án; trình Quốc hội thông qua 06 Luật, 06 Nghị quyết; trình UBTVQH ban hành 42 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành: 41 Nghị định; 31 Nghị quyết; xem xét ban hành: 16 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: 75 Quyết định; 01 Chỉ thị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành: 31 Thông tư; 03 Văn bản hợp nhất theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Kịp thời xây dựng, hoàn thiện chế độ chính sách khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế bảo đảm nhân văn, phù hợp, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu dự Hội nghị.
 

Bộ cũng tập trung chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Đến nay, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, để tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội luôn bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lao động, việc làm được triển khai đồng bộ (tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong năm là 2,39%, cả năm 2025 duy trì mục tiêu dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22% (giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước); thu nhập bình quân tháng của lao động là 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước). Công tác đối với người có công với cách mạng được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ. Việc quản lý văn bản, hồ sơ được thực hiện đúng quy định; công tác chỉnh lý, bảo quản tài liệu lưu trữ được chuẩn hóa, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; “450 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… tạo động lực tinh thần to lớn, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống thi đua yêu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Dân trí
 

Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tham mưu thể chế hóa chủ trương của Đảng về quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực có thời điểm chưa kịp thời, chưa đồng bộ; công tác tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại một số địa phương còn lúng túng; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự sau sáp nhập gặp khó khăn. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Sau khi đánh giá những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại, đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng nêu lên 13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả mà Bộ Nội vụ đã đạt được trong năm 2025 - một năm đặc biệt với sự kiện lịch sử - tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, có ý nghĩa sâu sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng của cả Chính phủ, cả nước trong nhiệm kỳ này.

Các đại biểu dự Hội nghị.
 

“Nghị quyết 18 ban hành từ nhiệm kỳ trước, chúng ta cũng sắp xếp, tinh gọn, tinh giản biên chế nhưng thành công vượt trội, đặc sắc phải đánh giá ở nhiệm kỳ này. Thể hiện qua không chỉ ở chính quyền địa phường 2 cấp, mà còn là sắp xếp cả hệ thống chính trị như cả Đảng, Quốc hội, Mặt trận...” - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng tình với đánh giá mà Bộ đã đạt được qua 14 nội dung báo cáo tổng kết đã nêu, đặc biệt, Bộ đã thực hiện cuộc vận động, tuyên truyền, giác ngộ, thực hiện chính sách với toàn hệ thống. Với những nỗ lực đó, đã mở ra không gian mới cho phát triển. Bộ máy được tổ chức khoa học hơn, xóa bỏ trung gian, có cơ hội để nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ cho nhân dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực rất ấn tượng với chỉ tiêu giảm 50% thủ tục hành chính, trong khi mục tiêu của Chính phủ là giảm 30%.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 6 cán bộ xuất sắc của Bộ Nội vụ (Ảnh: Báo Dân trí).
 

Về kế hoạch công tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đồng tình với 13 nhiệm vụ lớn Bộ Nội vụ đề ra cho năm 2026; đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ tiếp tục tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, cần khắc phục nhanh chóng những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trong vận hành hệ thống mới.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, hiện nay địa vị, pháp lý của cấp xã đã khác. Bên cạnh việc gần dân, phục vụ người dân, cấp xã có thêm trọng trách quản trị xã hội, trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, phải có cách kêu gọi, đào tạo, thu hút nhân tài.

Về nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các yêu cầu để cuộc tổng tuyển cử thành công, trong đó phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm; đồng thời gợi ý ứng dụng học, công nghệ vào việc đánh giá cán bộ, đặt hàng Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi gắm niềm tin tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ với nhiều kinh nghiệm, tâm huyết sẽ luôn luôn có đào sâu, suy nghĩ, chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Trương Hải Long và Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng 3 cho 6 cá nhân là những cán bộ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ cho 1 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.


Thương Huyền
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều