Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Nông nghiệp và Môi trường khẳng định vai trò báo chí chủ lực của ngành

Năm 2025, Báo Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành và vượt mức 10/10 chỉ tiêu, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của ngành trong truyền thông chính sách.

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh.

Hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ

Theo ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Báo khi đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh hợp nhất Bộ, vừa phải thích ứng nhanh với những thay đổi sâu sắc về mô hình tổ chức, cơ chế tài chính và môi trường hoạt động báo chí. Trong điều kiện đó, Báo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, qua đó khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Đáng chú ý, kết quả nổi bật nhất trong năm 2025 là Báo đã hoàn thành và vượt mức 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy không làm suy giảm hiệu quả hoạt động, mà ngược lại đã giúp Báo vận hành linh hoạt hơn, tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế báo chí.

Phó Tổng biên tập Vũ Minh Việt báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Tùng Đinh.

Phó Tổng biên tập Vũ Minh Việt báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Tùng Đinh.

Trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, Báo tiếp tục khẳng định vị thế là tiếng nói chủ đạo của ngành, với nhiều tuyến bài chuyên sâu về nông nghiệp, môi trường, đất đai, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Việc duy trì ổn định báo in song song với phát triển báo điện tử đã bảo đảm dòng chảy thông tin xuyên suốt, kịp thời, đúng định hướng, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thông tin của xã hội.

Song song với nội dung, hoạt động truyền thông - sự kiện ghi nhận bước đột phá rõ rệt. Trong năm 2025, Báo đã tổ chức và phối hợp thực hiện 46 hoạt động truyền thông, diễn đàn, hội thảo, vượt khoảng 30% so với kế hoạch đề ra góp phần lan tỏa chính sách của Bộ mà còn từng bước hình thành nguồn thu ổn định từ kinh tế báo chí, trong bối cảnh nguồn thu truyền thống suy giảm.

Mặc dù doanh thu phát hành báo in giảm khoảng 50% do tác động của việc tinh gọn bộ máy và thu hẹp đầu mối tại địa phương, song Báo vẫn giữ vững đà tăng trưởng doanh thu chung, vượt khoảng 7-10% so với kế hoạch năm. Nguồn thu từ đặt hàng, giao nhiệm vụ tuyên truyền từ ngân sách nhà nước tiếp tục tăng khoảng 10%, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cân đối tài chính.

Báo tiếp tục khẳng định vị thế là tiếng nói chủ đạo của ngành, với nhiều tuyến bài chuyên sâu về nông nghiệp, môi trường, đất đai, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Ảnh: Tùng Đinh.

Báo tiếp tục khẳng định vị thế là tiếng nói chủ đạo của ngành, với nhiều tuyến bài chuyên sâu về nông nghiệp, môi trường, đất đai, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Ảnh: Tùng Đinh.

Cùng với đó, Báo đã thực hiện quyết liệt công tác tinh giản biên chế, giảm 13 nhân sự, đồng thời áp dụng hệ thống KPI cho các vị trí việc làm, tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật lao động, hiệu quả công việc và quản trị nội bộ. Thu nhập của cán bộ, phóng viên, người lao động cơ bản được duy trì ổn định, bảo đảm nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công tác.

Trên phương diện thể chế và hạ tầng, Báo đã hoàn thành 100% các mục tiêu trung hạn giai đoạn 2021-2025, ban hành đồng bộ nội quy, quy chế, bảo đảm hành lang pháp lý cho mô hình tòa soạn đa phương tiện. Công tác chuyển đổi số từng bước được triển khai trên trục liên thông quốc gia, tạo tiền đề cho hiện đại hóa quản trị trong giai đoạn tiếp theo.

Kỳ vọng Báo tiếp tục là trụ cột truyền thông chính sách của ngành

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao kết quả hoạt động của Báo Nông nghiệp và Môi trường trong năm 2025, khẳng định Báo đã thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ, là kênh thông tin chính thống, tin cậy, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách và thực tiễn của ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị cũng trao đổi, đề xuất nhiều định hướng phối hợp truyền thông cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Báo Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Báo Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Báo cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ; bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Long đề nghị Báo tiếp tục đồng hành trong quá trình xây dựng và phổ biến chính sách, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Văn Long đề nghị Báo tiếp tục đồng hành trong quá trình xây dựng và phổ biến chính sách, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Ảnh: Tùng Đinh.

Cùng quan điểm đó, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo và Vụ trong tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chính sách mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Ông Long đề nghị Báo tiếp tục đồng hành trong quá trình xây dựng và phổ biến chính sách, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, bảo đảm các nhiệm vụ khoa học thực sự đi vào sản xuất và đời sống.

Ông Nguyễn Lê Bình đề xuất Báo xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn cho giai đoạn 2026-2030 trong công tác giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Lê Bình đề xuất Báo xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn cho giai đoạn 2026-2030 trong công tác giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Tùng Đinh.

Liên quan đến công tác giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, đề xuất Báo xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn cho giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các nội dung trọng điểm, mô hình hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu phương án đưa báo in đến các địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, nhằm lan tỏa thông tin chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đề nghị Báo hoàn thiện Đề án phát triển Báo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đề nghị Báo hoàn thiện Đề án phát triển Báo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Ảnh: Tùng Đinh.

Ở góc độ tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đề nghị Báo hoàn thiện Đề án phát triển Báo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, cùng Đề án vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đề xuất Báo tiếp tục đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu về sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thực vật và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đề xuất Báo tiếp tục đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu về sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thực vật và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Tùng Đinh.

 

Đại diện các đơn vị chuyên môn, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho rằng, Báo cần tiếp tục đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu về sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thực vật và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phối hợp tuyên truyền chính sách và các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất bền vững.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Báo tuyên truyền các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh và an toàn sinh học. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Báo tuyên truyền các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh và an toàn sinh học. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong khi đó, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, năm 2026 Cục sẽ chủ động xây dựng chương trình phối hợp với Báo, tập trung tổ chức các hội thảo, tập huấn, tọa đàm tuyên truyền các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh và an toàn sinh học, qua đó nâng cao nhận thức và năng lực cho người chăn nuôi, doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo trong công tác tuyên truyền giảm nghèo, phát triển sinh kế, đào tạo nông dân chuyên nghiệp, nông dân số. Ảnh: Tùng Đinh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo trong công tác tuyên truyền giảm nghèo, phát triển sinh kế, đào tạo nông dân chuyên nghiệp, nông dân số. Ảnh: Tùng Đinh.

Bổ sung thêm định hướng phối hợp, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo trong công tác tuyên truyền giảm nghèo, phát triển sinh kế, đào tạo nông dân chuyên nghiệp, nông dân số; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về phát triển làng nghề, tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Khơi dậy khát vọng, xứng tầm cơ quan báo chí chủ lực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2025 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, khi tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp; trong nước chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, bão lũ diễn biến bất thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nỗ lực vượt khó, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, duy trì ổn định sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trong bức tranh chung đó, Thứ trưởng đánh giá, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ, bám sát thực tiễn sản xuất, quản lý, điều hành; phản ánh kịp thời, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ; đồng thời cổ vũ, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ, bám sát thực tiễn sản xuất, quản lý, điều hành. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, Báo Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ, bám sát thực tiễn sản xuất, quản lý, điều hành. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố đoàn kết và cho rằng đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tạo nên sức mạnh nội sinh của Báo trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thay đổi mô hình tổ chức, nhiều cơ quan báo chí gặp khó khăn, song Báo vẫn giữ được sự thống nhất, đồng lòng, không khí làm việc cởi mở, trách nhiệm, qua đó hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đây là năm bản lề, năm khởi động cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030, yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường nói chung và Báo Nông nghiệp và Môi trường nói riêng là phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn.

Chia sẻ về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới, Thứ trưởng đồng thời định hướng rõ những yêu cầu, nhiệm vụ then chốt mà Báo Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung triển khai, qua đó phát huy vai trò tiên phong của cơ quan báo chí ngành trong công tác tuyên truyền, dẫn dắt và đồng hành cùng quá trình đổi mới, phát triển của toàn ngành.

Thứ nhất, Báo phải tiếp tục bám sát các nhiệm vụ lớn của ngành, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng. Thứ trưởng nhấn mạnh, khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ hành chính, mà phải gắn chặt với sản xuất, với các “bài toán lớn” của ngành; Báo cần đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nội dung, chiều sâu chuyên đề, phản ánh đầy đủ “bức tranh toàn ngành”; tăng cường các tuyến bài điều tra, phóng sự, phân tích chính sách; phát huy lợi thế báo chí đa nền tảng, đa phương tiện để mở rộng sức lan tỏa.

Thứ tư, quan tâm đặc biệt đến yếu tố con người. Thứ trưởng cho rằng, muốn Báo phát triển bền vững thì trước hết phải chăm lo tốt điều kiện làm việc, môi trường nghề nghiệp và thu nhập cho cán bộ, phóng viên; xây dựng đội ngũ nhà báo “vững chính trị, giỏi chuyên môn, am hiểu thực tiễn, làm chủ công nghệ”.

Thứ năm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trường quay, trang thiết bị hiện đại, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và sản xuất nội dung; sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, khẳng định thương hiệu uy tín, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và môi trường.

“Báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh kết quả của ngành, mà còn phải trở thành lực lượng truyền thông tạo động lực, lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển, đồng hành cùng Bộ và toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn giai đoạn 2026-2030”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gợi ý và giao nhiệm vụ cho Báo.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, đồng hành và ủng hộ của lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị trong Bộ. Ảnh: Tùng Đinh.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, đồng hành và ủng hộ của lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị trong Bộ. Ảnh: Tùng Đinh.

Thay mặt Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến. Trên cơ sở đó, tập thể Báo sẽ xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030, cụ thể hóa 10 mục tiêu và giải pháp tăng tốc, bứt phá trong năm 2026, gắn chặt nội dung tuyên truyền với các nhiệm vụ, chiến lược lớn của ngành.

Đồng thời, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, đồng hành và ủng hộ của lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị, tạo điều kiện để Báo phát huy vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin mà lãnh đạo Bộ đã giao.

Năm 2026, Báo xác định mục tiêu 80% sản phẩm tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tăng tỷ lệ sản phẩm đa phương tiện lên 10-15%, ưu tiên các tuyến nội dung về Net Zero, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh... Các nền tảng số, đặc biệt là YouTube và TikTok, được đặt mục tiêu tăng trưởng 100-120%, khắc phục những hạn chế trong năm trước.

Về kinh tế báo chí, Báo phấn đấu tăng trưởng doanh thu 8-10%, gắn chặt với mô hình chính quyền hai cấp và khai thác sâu tiềm năng tại cơ sở. Hoạt động tổ chức sự kiện, diễn đàn truyền thông tiếp tục được duy trì ở mức 40-45 sự kiện/năm, đồng thời mở rộng xã hội hóa trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai.

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ then chốt của năm 2026, với mục tiêu 100% công tác quản trị, đánh giá công việc thực hiện trên nền tảng số. Cùng với đó, Báo tập trung thu hút nhân sự chất lượng cao, nhất là lĩnh vực công nghệ, đa phương tiện và ngoại ngữ, đồng thời tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình dài hạn.


Nguyễn Thủy - Tùng Đinh / mae.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều