Tăng cường năng lực lãnh đạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của VEC
Chiều ngày 30/12, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch,nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo VEC, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc VEC.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đảng bộ VEC phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo đơn vị vươn mình trong kỷ nguyên mới
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Kiều Hưng cho biết, nhìn lại năm 2025, công tác Đảng tại VEC không chỉ dừng lại ở các nghị quyết trên giấy tờ, mà đã trở thành động lực thực tiễn xoay chuyển tình thế. Trước những khó khăn về cơ chế và dòng vốn kéo dài từ nhiều năm trước, Đảng bộ VEC đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết liệt lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu toàn diện.
Dấu ấn đậm nét nhất mang tính bước ngoặt chính là việc Đảng bộ đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý phức tạp để bổ sung hơn 37,5 ngàn tỷ đồng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển và Ngân sách nhà nước. Việc nâng tổng vốn điều lệ lên mức 38.618,7 tỷ đồng trong năm 2025 là một thắng lợi chính trị to lớn, giải quyết triệt để bài toán năng lực tài chính, tạo vị thế mới để VEC tự tin thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ và thực chất. Năm 2025, Đảng bộ VEC đã duy trì sự ổn định tuyệt đối về tư tưởng trong toàn đội ngũ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt mức ấn tượng 96,9%. Việc kết nạp 17 đảng viên mới là những cán bộ trẻ, giỏi chuyên môn đã cho thấy tầm nhìn xa trong việc bồi đắp đội ngũ kế cận, sẵn sàng gánh vác những trọng trách lớn lao của ngành giao thông vận tải.

Phó Tổng giám đốc VEC Kiều Hưng trình bày báo cáo tại Hội nghị
Sản xuất kinh doanh: Những con số rực rỡ và những công trường không ngủ
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị về công tác tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026, Phó Tổng giám đốc Đặng Hoài Nam cho biết, báo cáo tổng kết năm 2025 cho thấy một diện mạo tài chính vô cùng khởi sắc của VEC. Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 6.876 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.183,8 tỷ đồng – đạt mức 108,5% so với kế hoạch năm. Đây là kết quả của một chiến lược quản trị linh hoạt, tối ưu hóa dòng tiền và quyết liệt trong điều hành khai thác. Với 75 triệu lượt xe lưu thông an toàn trên các tuyến cao tốc, tăng trưởng 10,2% so với năm trước,Công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông được thực hiện chuyên nghiệp, giảm thiểu tối đa các sự cố, giữ vững niềm tin cho người dân trên mọi hành trình. VEC đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy giao thương, liên kết vùng và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những "điểm sáng" như việc thông xe kỹ thuật các gói thầu trọng điểm dự án Bến Lức – Long Thành vào tháng 8/2025 đã tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng huyết mạch, là minh chứng cho tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" của tập thể cán bộ công nhân viên.
VEC đã hoàn thiện hệ thống giám sát đối soát dữ liệu tập trung và ứng dụng lưu trữ đám mây Vcloud. Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý hạ tầng và vận hành thu phí không dừng (ETC) trong năm 2025 đã giúp tối ưu hóa nhân sự, minh bạch hóa dòng tiền và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
Không chỉ tập trung vào các con số, năm 2025 của VEC còn là năm của trách nhiệm và sự sẻ chia. Trước sự tàn phá của cơn bão số 3, tập thể VEC đã đồng lòng quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ, đồng thời huy động 100% quân số ứng trực để đảm bảo các tuyến đường thông suốt trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Thu nhập và đời sống của hơn 2.000 người lao động được đảm bảo tăng trưởng từ 10-15%, tạo nên sự gắn bó và tâm huyết đối với sự nghiệp phát triển cao tốc quốc gia.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) Trần Văn Bình công bố Quyết định số 3988/QĐ-BTC ngày 28/11/2025 về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV): Bổ nhiệm lại ông Trương Việt Đông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Quang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VEC. Cùng ngày 30/12/2025, HĐTV VEC cũng đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-VEC bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc VEC (kể từ ngày 01/02/2026). Đồng thời, điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Vân Hương (Chuyên viên chính Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính) giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách tại VEC.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC Trương Việt Đông phát biểu tại Hội nghị
Tháo gỡ nút thắt cơ chế tài chính để tạo đà phát triển bền vững
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng tập thể VEC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác năm 2025.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng chúc mừng đồng chí Trương Việt Đông và đồng chí Phạm Hồng Quang đã được tin tưởng bổ nhiệm lại vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đồng thời chào mừng đồng chí Phạm Thị Vân Hương gia nhập đội ngũ Kiểm soát viên tại Tổng công ty. Sự tín nhiệm này không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn khẳng định sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể VEC trong việc duy trì vận hành các tuyến cao tốc huyết mạch và thực hiện tái cơ cấu tài chính giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Bước sang nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng kỳ vọng các đồng chí sẽ tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để dẫn dắt đơn vị vượt qua các nút thắt về cơ chế. Trọng tâm trước mắt là phải rà soát, cập nhật ngay các quy định mới nhất về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Nghị định về cơ chế tài chính đặc thù để tháo gỡ khó khăn nội tại. Với nguồn lực vô cùng lớn từ 21 khoản vay ODA trị giá khoảng 1,4 tỷ USD, VEC đang gánh vác trách nhiệm quốc gia quan trọng trên các dự án trọng điểm như Bến Lức – Long Thành, Nội Bài – Lào Cai hay Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu VEC phải chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ thi công, đặc biệt phải phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Song song với nhiệm vụ đầu tư, VEC cần chủ động nghiên cứu các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa nguồn thu phí, tiết giảm chi phí vận hành nhằm nâng cao sức khỏe tài chính và đảm bảo đời sống, chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người lao động. Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ cùng các đồng chí để khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện cho VEC phát triển bứt phá trong giai đoạn 2025–2030. Một lần nữa, Thứ trưởng chúc các tập thể cán bộ, người lao động VEC sức khỏe, bản lĩnh và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội nghị
Thay mặt toàn thể cán bộ, người lao động Chủ Tịch HĐTV VEC Trương Việt Đông nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và coi đây là những định hướng then chốt để VEC xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết liệt triển khai ngay trong những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Đồng thời, hứa sẽ cùng với tập thể HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên xây dựng một khối đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể để giải quyết các tồn tại, vướng mắc. Tập trung mọi nguồn lực, bám sát công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và hoàn thiện các phương án tài chính theo đúng lộ trình đã báo cáo Bộ. Quyết tâm đưa VEC trở thành đơn vị đi đầu trong quản trị chuyên nghiệp, minh bạch, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bộ Tài chính.
HD



