Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Cuộc gặp là dịp ôn lại truyền thống hữu nghị, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.
Tham dự cuộc gặp có Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) Dương Vạn Minh cùng các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, trong đó có những người từng trực tiếp tham gia giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ các tổ chức hữu nghị và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các đại biểu, nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp nhất; chân thành cảm ơn tình cảm hữu nghị sâu sắc, sự thủy chung son sắt và những đóng góp bền bỉ của các tổ chức hữu nghị, các thế hệ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; nền tảng ấy được xây dựng từ sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân, đánh giá cao vị trí đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt trong việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Đánh giá cao những hoạt động cụ thể, thiết thực và giàu tình cảm của các tổ chức hữu nghị trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các Hội đã góp phần kết nối các thế hệ, địa phương, tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
“Có thể nói, công việc của các Hội là kết nối trái tim, xây dựng những cây cầu hữu nghị bằng sự chân thành giữa nhân dân hai bên. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh sâu xa của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; cho rằng hoạt động này thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với công tác đối ngoại nhân dân và sự nghiệp vun đắp tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp
Khẳng định tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung, ông Dương Vạn Minh đánh giá, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục đạt nhiều bước phát triển quan trọng.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, đồng thời là năm khởi đầu giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, mở ra những cơ hội mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.
Khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, ông Dương Vạn Minh cho biết, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; kiên trì phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt”, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng “cội nguồn và sức mạnh của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đều nằm ở nhân dân”, ông Dương Vạn Minh khẳng định, Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các giới hai nước để xây dựng thêm nhiều cầu nối hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Về định hướng thời gian tới, ông Dương Vạn Minh đề xuất tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố lý tưởng và niềm tin chung; thúc đẩy các chương trình đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Diễn đàn nhân dân Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng các nền tảng giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ.
Đồng thời, phát huy tính chủ động và tiềm năng hợp tác của các địa phương, tiếp tục tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Tại cuộc gặp, bà Vu Thục Quệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, người từng trực tiếp tham gia cứu chữa thương binh, bệnh binh Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm xúc động về tình hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Bà Vu Thục Quệ cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, với mong muốn cứu chữa những người đồng đội Việt Nam, các cán bộ y tế Trung Quốc khi đó đã dành những năm tháng tuổi trẻ cho nhiệm vụ đầy ý nghĩa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những gương mặt thân thương, những câu chuyện và ký ức của một thời gian khó vẫn không phai mờ trong tâm trí bà, trở thành những kỷ niệm sâu sắc về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đưa giao lưu nhân dân gắn với lợi ích thiết thực, xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn những ý kiến sâu sắc, chân thành, đầy tình cảm của Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh; đặc biệt là những chia sẻ xúc động của bà Vu Thục Quệ về những năm tháng trực tiếp tham gia cứu chữa thương binh, bệnh binh Việt Nam.
Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối cách mạng của hai Đảng, hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, thực tiễn 76 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho thấy, hợp tác hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong 77 năm xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc
Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập trung vào ba định hướng trọng tâm nhằm củng cố nền tảng xã hội, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, bền vững.
Thứ nhất, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức hữu nghị tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Đặc biệt, chú trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc, khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước; thấu hiểu những tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó biết trân trọng những giá trị của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Thứ hai, đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn; các địa phương biên giới tăng cường giao lưu; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn.
Đánh giá Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 mở ra không gian rộng lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị tích cực phối hợp với cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối các di sản, địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.
Thứ ba, cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị, nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh trao quà lưu niệm
Khẳng định lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước rất quan tâm và thường xuyên trao đổi về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị và nhân sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội chúc các tổ chức hữu nghị, các nhân sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp hữu nghị giữa nhân dân hai nước; chúc tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


