Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Du lịch Quảng Ninh với những mục tiêu mới trong năm 2026

Nỗ lực về đích năm 2025 với số lượng khách kỷ lục ước tính lên tới trên 21 triệu khách (khách nội địa ước đạt 16,78 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 4,5 triệu lượt), vượt hơn 2 triệu khách so với năm trước, cho tổng doanh thu ước đạt 57.000 tỷ đồng, du lịch Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2026 tới đây. Gắn với chủ đề công tác năm 2026 về "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”, tỉnh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế bền vững...


Quảng Ninh đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Theo đánh giá của ngành du lịch, năm 2025, các sản phẩm du lịch Quảng Ninh tiếp tục được phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng. Trong đó, trên vịnh Hạ Long là các loại hình du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh, du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, trải nghiệm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Khu vực trung tâm Bãi Cháy và phụ cận phát triển du lịch lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, văn hóa. Khu vực phía Tây của tỉnh tập trung phát triển du lịch văn hóa - tâm linh tại các khu di tích Yên Tử, Nhà Trần, Bạch Đằng, gắn với du lịch làng nghề, chữa bệnh, vui chơi giải trí. Khu vực Vân Đồn - Cô Tô tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, sản phẩm gắn với vịnh Bái Tử Long. Khu vực Móng Cái và miền Đông hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, biên giới, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Dựa trên cơ sở lợi thế riêng của từng khu vực, địa phương, trong năm tới các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới cũng sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng này. Như ở Vịnh Hạ Long có thêm sản phẩm “Phố đêm du thuyền”; những tháng cuối năm vừa qua lại có thêm những du thuyền sang trọng đi vào hoạt động, có mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, được trang bị hệ thống tiện nghi đồng bộ như phòng nghỉ khép kín, khu ẩm thực, giải trí, thư giãn và các công nghệ bảo đảm an toàn hàng hải, góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch Vịnh Hạ Long.


Tàu du lịch đưa khách tham quan, lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Trên ven bờ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là những sản phẩm về phố đêm, pháo hoa, nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật kết hợp ẩm thực, các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn như “Superfest - Mùa hè rực sáng”, “Skywave Hạ Long 2025”, concert Hạ Long 2025 “Hào khí di sản - Bừng sáng tương lai” và “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng”... Sức hấp dẫn, sự mới mẻ của những hoạt động này đã mở ra hướng phát triển kinh tế ban đêm từ việc gia tăng trải nghiệm cho du khách, hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, mua sắm, ẩm thực, hứa hẹn tiếp tục tạo sự bùng nổ trong năm 2026.


Một homestay với những căn nhà gỗ được đầu tư đẹp tại đặc khu Cô Tô.

Sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh thời gian gần đây cũng đã và đang tạo được sự thu hút đầu tư vào các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, bổ sung nhiều khách sạn thương hiệu quốc tế, như: Hyatt, Intercontinental, Radisson Blu và sân golf mới như: Silk Path Đông Triều, Uông Bí, Quang Hanh. Bên cạnh đó, các tuyến du lịch đường biển, hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời gian qua cũng được tăng cường kết nối, khôi phục. Quảng Ninh đã đón và phục vụ nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế như: Costa Serena, Celebrity Solstice, Mein Schiff 6, Pacific World và mở lại tuyến Hạ Long - Quảng Châu, Hạ Long - Hồng Kông. Tất cả những điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của phân khúc khách cao cấp đến với Quảng Ninh trong năm 2026 và những năm tới đây.

Đánh giá về lĩnh vực du lịch của Quảng Ninh trong năm 2025, ngành du lịch khẳng định việc duy trì đà phục hồi tích cực song cũng nhìn nhận vẫn còn những hạn chế về sản phẩm mới, năng lực doanh nghiệp, quảng bá, chuyển đổi số cần khắc phục trong năm mới. Năm 2026 tới đây, ngành đã và sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa - du lịch cấp vùng, phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.


Quảng Ninh sẽ tiếp tục thúc đẩy việc phát triển kinh tế di sản trong năm 2026.

Ngành đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm nay là nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch bền vững, phát triển các sân golf theo quy hoạch. Theo đó, tiếp tục kết nối khai thác các chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến du lịch bằng đường biển; đa dạng hoá hình thức, sản phẩm du lịch; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, giải trí có quy mô lớn, có sự tham gia của người nổi tiếng... Hỗ trợ các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số dự án du lịch - dịch vụ chất lượng cao như: Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn; dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Các lĩnh vực, khu vực trọng điểm về di sản, du lịch của tỉnh được chú trọng. Theo đó, xây dựng và triển khai quy hoạch khu vực Yên Tử; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Đề án phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị; Đề án nâng tầm giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.


Du khách tham quan, trải nghiệm tại Làng Nương Yên Tử.

Ngành du lịch thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch, tăng cường hợp tác quốc tế và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Theo kế hoạch, ngành sẽ tham mưu tổ chức các chương trình làm việc với các doanh nghiệp lữ hành thuộc các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu và châu Mỹ để thu hút dòng khách quốc tế; các chương trình làm việc với tổ chức công đoàn của các tập đoàn, tổng công ty lớn như: Dệt may, Dầu khí, Điện lực, Than - Khoáng sản cùng doanh nghiệp lữ hành khu vực phía Bắc và phía Nam để thu hút dòng khách nội địa. Tổ chức đón và làm việc với các đoàn khảo sát du lịch, báo chí (Famtrip, Presstrip) để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch Quảng Ninh; triển khai các chương trình xúc tiến du lịch tại một số thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và các nước khác. Tất cả hướng tới mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026 tới đây, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, cho doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.


Ngọc Mai / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều