Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

Những năm qua, phong trào thi đua học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà).

Các cấp ủy, tổ chức công đoàn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động cụ thể hóa nội dung học Bác thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập chuyên đề, đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ. Các chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị về học Bác với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực.

Các đơn vị gắn việc học và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Qua đó, công nhân, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất. Bình quân hằng năm, người lao động đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các đơn vị lựa chọn, áp dụng hiệu quả vào thực tế, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc. Các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức đa dạng. Hệ thống truyền thông công đoàn duy trì hoạt động thường xuyên; hằng năm đăng tải hàng trăm tin, bài, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác. Nhờ đó, người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

Thực tiễn cho thấy, phong trào đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nhiều tập thể, cá nhân duy trì việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ngay trong công việc hằng ngày.

Tại Công ty CP Than Hà Lầm, phong trào “Học và làm theo Bác” gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân. Ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Công đoàn Công ty xác định việc học và làm theo Bác phải gắn với công việc hằng ngày của người lao động. Chúng tôi phối hợp với chuyên môn triển khai các phong trào thi đua cụ thể, lấy hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật làm thước đo. Đồng thời, chúng tôi chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân trực tiếp sản xuất.

Thợ mỏ Công ty CP Than Hà Lầm tích cực thi đua học và làm theo Bác.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Anh Âu Văn Bảy, công nhân Phân xưởng Khai thác cơ bản 1, là một điển hình. Là người dân tộc Cao Lan, quê Thái Nguyên, anh đến với nghề mỏ trong nhiều bỡ ngỡ. Công việc hầm lò khắc nghiệt, xa gia đình đặt ra không ít thử thách. Tuy nhiên, với ý chí vươn lên và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh từng bước trưởng thành. Sau gần 19 năm gắn bó, anh Bảy trở thành thợ lò lành nghề, sẵn sàng đảm nhận những gương lò khó, góp phần mở diện sản xuất mới. Anh luôn chủ động cải tiến cách làm, nâng cao năng suất lao động, đồng thời chấp hành nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn. Anh Bảy chia sẻ: Học và làm theo Bác, với tôi là luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, không ngại khó, ngại khổ, giữ kỷ luật lao động và an toàn trong sản xuất. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ anh em để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng phân xưởng, anh Bùi Văn Huynh cũng là tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Với hơn 18 năm gắn bó với nghề, anh luôn xung phong đảm nhận những vị trí khó khăn. Trong điều kiện địa chất phức tạp, anh đề xuất lắp đặt tuyến monoray thay thế phương thức vận chuyển cũ, giúp giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, anh còn đưa ra nhiều sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc trong hầm lò, giúp công nhân đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Anh Huynh chia sẻ: Học Bác là làm những việc cụ thể, thiết thực. Tôi luôn suy nghĩ làm sao để công việc hiệu quả hơn, anh em đỡ vất vả hơn và làm việc an toàn hơn.

Những tấm gương như anh Bảy, anh Huynh đã góp phần khẳng định sức lan tỏa của phong trào “Học và làm theo Bác” trong toàn tỉnh. Phong trào không chỉ nâng cao hiệu quả công việc, mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động có bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần cống hiến.


Trung Anh / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều