Người cán bộ biên phòng giữ “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc
Giữa núi rừng nơi biên giới, có một người cán bộ biên phòng lặng lẽ, bền bỉ gieo niềm tin trong lòng dân. Đó là Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô (BĐBP Quảng Ninh), người luôn coi công tác Đảng, công tác chính trị là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô.
Đồn BPCK Hoành Mô được giao quản lý địa bàn rộng, gồm 3 xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu, với 86 thôn bản, trong đó có 21 thôn giáp biên với đường biên giới hơn 43km tiếp giáp với Trung Quốc. Địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trên cương vị Chính trị viên, Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng xác định rõ: Muốn giữ vững biên cương, trước hết phải xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc.
Với phương châm đó, anh cùng tập thể cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác Đảng, công tác chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh được quán triệt kịp thời, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động sát với thực tiễn địa bàn. Việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được coi là nền tảng để hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Hiện nay, 21 cán bộ, đảng viên của Đồn đang trực tiếp sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản giáp biên. Đây không chỉ là những buổi sinh hoạt đơn thuần, mà còn là kênh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng là hạt nhân quan trọng trong việc triển khai Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết” trong BĐBP giai đoạn 2021-2025”. Dưới sự tham mưu, chỉ đạo của anh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn được tổ chức bài bản, rộng khắp, với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng (thứ 2 từ trái sang) nhận khen thưởng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho đơn vị với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Đơn vị đã tổ chức 24 buổi, bồi dưỡng cho 621 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hơn 510 tin, bài và 34 chương trình phát thanh về pháp luật biên phòng được biên soạn, phát sóng trên hệ thống truyền thanh cơ sở; 321 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe loa về đến tận các bản làng xa xôi; hàng chục nghìn tờ gấp pháp luật, băng rôn, khẩu hiệu được treo, cấp phát; tổ chức 86 cuộc tuyên truyền tại khu dân cư với hơn 7.300 lượt người tham dự; 26 cuộc tuyên truyền tại trường học với gần 3.000 lượt học sinh… tạo sức lan toả trong hoạt động tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường biên, cột mốc, tham gia tố giác tội phạm ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. "Khi lòng dân đã thuận, nhân dân coi bộ đội như người thân trong gia đình thì từng tấc đất biên cương sẽ được bảo vệ vững chắc" - Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, chia sẻ.
Lặng lẽ, bền bỉ và trách nhiệm, Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng đang cùng đồng đội ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà anh luôn là hạt nhân giữ “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc.



