Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
(ĐCSVN) - Chiều 17/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và phát huy sức mạnh đại đoàn kết
Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong năm 2025, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Trong công tác củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hai cơ quan đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tham gia ý kiến đối với các đề án, nội dung quan trọng phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động được trên 3.700 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.
Trong công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan tăng cường phối hợp trên nhiều phương diện. Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong rà soát, đánh giá, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp và đề xuất tiếp thu, chỉnh lý các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến, tiếp nhận trên 51 triệu lượt ý kiến góp ý của Nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội và thành công của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
Hai cơ quan cũng phối hợp chặt chẽ trong tổng kết việc thực hiện Đề án Định hướng Chương trình lập pháp khóa XV, xây dựng Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tham gia góp ý, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ xây dựng chương trình giám sát đến tổ chức thực hiện, góp phần tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả giám sát. Năm 2025, hai cơ quan phối hợp xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước trình tại các kỳ họp Quốc hội, trong đó tổng hợp hơn 4.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đồng thời quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị.
Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hai cơ quan đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm đúng quy định pháp luật; phối hợp ban hành các nghị quyết liên tịch, nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri; tổ chức hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, vận động bầu cử và tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm của Nhân dân; mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến và nâng cao tính chuyên sâu, tính liên kết trong hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ nhất trí cao với báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; khẳng định báo cáo đã phản ánh đầy đủ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để hai cơ quan cùng nhìn lại quá trình phối hợp, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ phối hợp giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, đồng thời chuẩn bị công tác phối hợp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, sự phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo dựng cơ chế để Nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác phối hợp giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của Nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chung; tăng cường phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật, các chủ trương, chính sách lớn; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.
Đồng bộ, đồng thuận, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,69%.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp đồng bộ, đồng thuận, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn.

Điểm lại kết quả phối hợp năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, hoàn thiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị quyết phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Một kết quả nổi bật khác là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai xuyên suốt trong năm 2025, bảo đảm để cuộc bầu cử ngày 15/3 diễn ra thành công.
Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc nắm bắt tình hình cử tri và Nhân dân ngày càng được nâng cao chất lượng. Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng rõ, gọn, sắc nét, là cơ sở quan trọng để Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp hằng tháng và các kỳ họp Quốc hội.
Nhất trí với ý kiến về việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa; không chỉ thông qua báo cáo, văn bản mà cần đa dạng hóa hình thức, nhất là qua các nền tảng trực tuyến, điện tử.
Về cơ chế phối hợp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban luôn trân trọng ý kiến của MTTQ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc phối hợp phải đi vào thực chất, chiều sâu, tránh hình thức; cần phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn của MTTQ, mời tham gia vào quá trình thẩm tra, xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát; đồng thời đổi mới phương thức giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ, giám sát thông qua hệ thống trực tuyến, tài liệu và báo cáo.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội và MTTQ cần tìm mọi giải pháp để ban hành các chính sách, cơ chế điều hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là những nội dung hai cơ quan có thể phối hợp, kiến nghị với các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền.
Cho biết Quốc hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong phổ biến, triển khai luật, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị MTTQ phát huy vai trò từ Trung ương đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác giám sát phải được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở, gắn với yêu cầu “gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân”.
Trên cơ sở báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới./.



