Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.

Sáng 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…
Tích cực tham gia các dự án, chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước, Quân đội
Tại buổi làm việc, Trung tướng, GS, TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự đã báo cáo khái quát về Học viện và kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.
Theo đó, vào cuối những năm 1960, việc gửi học viên đi học tập tại các nước Xã hội chủ nghĩa gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi Quân đội phải tự đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự. Ngày 8/8/1966, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 146 thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa, tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành - là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.
Trong lĩnh vực đào tạo, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật có trình độ đại học, sau đại học. Đội ngũ cán bộ trên mọi lĩnh vực công tác đều phát huy tốt năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và đất nước.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trên nền tảng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Học viện đã xây dựng hệ thống chương trình đào tạo đồng bộ, linh hoạt, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đào tạo với nghiên cứu khoa học.
Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo cho Quân đội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự; hiện đang tiếp tục đào tạo hơn 6.000 học viên, sinh viên; luôn dẫn đầu toàn quân và nằm trong tốp đầu các trường đại học trong cả nước về thành tích tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên, thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và quốc tế, trong đó có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc tế về công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lập trình viên...
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Học viện đã tích cực tham gia các dự án, chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước, Quân đội, đạt nhiều kết quả tốt; có 2 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; 10 công trình đạt các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật cấp quốc gia. Đã chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại. Khẳng định vai trò tiên phong của Học viện Kỹ thuật Quân sự trong nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện rất chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng nội bộ. Học viện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Tích cực chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Với những thành tích đã đạt được, Học viện đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, có 2 đơn vị trực thuộc được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Học viện xác định mục tiêu: Đến năm 2030, trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong tốp đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế, nằm trong tốp 700 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045, Học viện nằm trong tốp 500 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.
Tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng
Phát biểu chỉ đạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại. Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện cần, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).
Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.
Cùng với đó, Học viện đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.
Tổng Bí thư lưu ý, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật Quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị, quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.
Nhân dịp Học viện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28/10/1966-28/10/2026), Tổng Bí thư mong muốn Học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”. Trong đó: Đoàn kết là sức mạnh; bản lĩnh để vượt khó; đổi mới để không bị tụt hậu; sáng tạo để thành công; trí tuệ là nền tảng; phát triển là mục tiêu, khát vọng vươn lên./.



