Đại hội XIV của Đảng: Tư duy mới định hình tâm thế mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 23-01-2026 đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trước hết được thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá, cùng việc hình thành một bộ máy nhân sự đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để chèo lái con thuyền cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội chiều ngày 23-01-2026
Định lượng rõ ràng, nói đi đôi với làm
Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động địa chính trị phức tạp và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi diện mạo toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã thể hiện một bước tiến dài về tư duy lý luận. Từ tư duy mới đã định hình tâm thế mới. Không còn dừng lại ở những mục tiêu định tính, Đảng đã xác định một lộ trình định lượng rõ ràng với những “con số biết nói”, hướng tới hai mục tiêu 100 năm với “khát vọng lớn, bước đi chắc”. Đó là thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
Với 815 lượt ý kiến phát biểu, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Trong đó, xác định: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 22-01-2026
Một trong những điểm mới nhất của các văn kiện trình Đại hội lần này là tinh thần hành động và hành động một cách đột phá. Văn kiện đã đặt ra yêu cầu: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.
Lần đầu tiên, các văn kiện Đại hội đi kèm dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế hai con số, những động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được cụ thể hóa bằng những công việc cụ thể, được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành. Tất cả cho thấy sự nhạy bén của Đảng trước những xu thế lớn của thời đại, cùng quyết tâm hành động thực chất và một tâm thế vào cuộc ngay.
Bộ máy vững mạnh cho vận hội mới
Một trong những thành công mang tính quyết định của Đại hội XIV chính là công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, Đại hội đã bầu ra một tập thể lãnh đạo hội tụ đủ đức và tài, vừa kế thừa, vừa đổi mới.
Kết quả bầu cử cho thấy một sự đồng thuận tuyệt đối. Việc bầu đủ số lượng 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết không chỉ phản ánh sự thống nhất ý chí của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, mà còn là niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào đội ngũ nhân sự đã được chuẩn bị. Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, có 109 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tái đắc cử và 71 người tham gia lần đầu. Trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 đồng chí tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 23-01-2026
Trong Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư; đồng thời bầu đủ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Sự kế thừa không chỉ được thể hiện qua các con số cụ thể, mà quan trọng hơn là qua đội ngũ những đồng chí dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đã được tôi luyện qua nhiều cương vị và thử thách thực tiễn, qua đó đóng vai trò như điểm tựa chiến lược, bảo đảm sự ổn định và tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo. Song song với đó, chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã mang lại sức sống mới cho bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cấp. Các đồng chí cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đều là những người được đào tạo bài bản, am hiểu sâu sắc quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường, có tư duy hội nhập quốc tế và khả năng tiếp cận, ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến. Sự chuyển giao thế hệ được thực hiện một cách chủ động, khoa học và có tính kế thừa cao, tạo nên một cấu trúc nhân sự vừa có độ dày kinh nghiệm, vừa có sức bật mới. Có thể khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là bộ máy hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiệu quả là thước đo cao nhất
Thành công trọn vẹn của Đại hội XIV của Đảng còn được khẳng định rõ nét qua sự chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại trong công tác tổ chức. Đại hội XIV đã thiết lập một chuẩn mực mới về công tác tổ chức sự kiện lớn của đất nước. Chương trình làm việc được thiết kế bảo đảm khoa học, tinh gọn, đồng thời đạt được hiệu suất tối đa. Việc cắt bỏ những thủ tục rườm rà, tập trung thời gian cho các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường đã tạo điều kiện cho các đại biểu đóng góp trí tuệ vào những vấn đề thực chất. Việc ứng dụng công nghệ số vào cung cấp tài liệu qua thiết bị thông minh không chỉ đánh dấu lần đầu tiên có một Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng “không giấy tờ”, mà còn là biểu tượng của một Đảng hiện đại, bắt kịp hơi thở công nghệ. Thời gian được tiết kiệm, thông tin được xử lý tức thời, giúp Đại hội duy trì được nhịp độ khẩn trương nhưng không thiếu phần sâu sắc. Sự ngắn gọn nhưng đủ đầy, súc tích nhưng quyết liệt trong chương trình làm việc đã chứng minh phong cách làm việc mới: Nói ít, làm nhiều, hiệu quả là trên hết. Nhờ đó, Đại hội không chỉ bảo đảm chất lượng cho ý kiến vào các văn kiện, mà còn rút ngắn được 1,5 ngày so với dự kiến.
Dấu ấn đổi mới tư duy và hành động của Đại hội XIV còn thể hiện đậm nét trong công tác trang trí khánh tiết. Mỗi không gian tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong những ngày diễn ra Đại hội đều truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về một Đảng vì nước, vì dân, một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng. Hội trường lớn không trang trí bằng hoa, chỉ có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống Đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước. Tượng Bác Hồ toàn thân và dáng đứng uy nghi như một lời khẳng định về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sống mãi trong sự nghiệp của Đảng và dân tộc.
Các đồng chí Thường trực Thành ủy dự Đại hội XIV của Đảng

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thành phố dự Đại hội XIV của Đảng
Có thể nói, công tác trang trí hội trường Đại hội đã thoát ly khỏi những khuôn mẫu cũ, khẳng định tư duy đột phá mang tinh thần thời đại, càng tôn lên sự trang nghiêm, đơn giản nhưng uy nghi, bề thế và tinh tế. Cách bài trí này khiến mỗi đại biểu và mỗi người dân khi nhìn vào đều cảm thấy tự hào về căn tính văn hóa dân tộc, đồng thời phấn chấn trước tầm vóc mới của đất nước trên trường quốc tế, một Việt Nam tự chủ, tự tin, tự cường trên con đường xây dựng và phát triển.
Kết nối và lan tỏa không gian Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia là một Hà Nội rực rỡ những hình ảnh trang trí chào mừng Đại hội với phong cách đổi mới, thể hiện rõ sự hài hòa, hiện đại, thanh lịch, văn minh và giàu tính nghệ thuật; bảo đảm tính toàn diện, đồng thời rõ điểm nhấn với 6 khu vực trọng điểm: Khu vực các cơ quan Trung ương, xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận; khu vực trung tâm thành phố; các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô; khu vực xung quanh nơi đại biểu lưu trú và các tuyến đường dẫn từ nơi lưu trú đến Trung tâm Hội nghị quốc gia; khu vực các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, trên nền tảng các hoạt động tuyên truyền, cổ động và văn hóa được triển khai rộng khắp, Hà Nội xác định việc tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, có quy mô, tầm vóc tương xứng, làm điểm nhấn chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng là yêu cầu quan trọng.
Tối 23-01, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra với những màn trình diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa mãn nhãn đã đem lại niềm vui, sự phấn chấn cho toàn Đảng, toàn dân về thành công của Đại hội XIV, củng cố niềm tin vào tương lai rạng rỡ của đất nước, dân tộc.

Toàn cảnh Đại hội XIV của Đảng
Bầu không khí chính trị sôi nổi, tin tưởng trên khắp cả nước
Một kỳ đại hội thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước không thể thiếu vai trò của lực lượng an ninh và truyền thông. Công tác an ninh tại Đại hội XIV được triển khai theo mô hình "nhiều tầng, nhiều lớp" nhưng hết sức linh hoạt và nhân văn. Sự chặt chẽ, kỷ luật trong phương án bảo vệ từ xa đến gần đã chứng minh năng lực quản trị xã hội và giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô, đất nước trước bạn bè quốc tế.
Đặc biệt, công tác truyền thông đã có một bước tiến bộ về chất lượng. Truyền thông về Đại hội không chỉ có hơn 700 phóng viên trong nước và nước ngoài có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, mà còn có hàng nghìn phóng viên, biên tập viên trên khắp cả nước cùng sự quan tâm của các cơ quan báo chí toàn cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương tạo ra một “dòng chảy thông tin” chính thống mạnh mẽ, lấn át hoàn toàn các luồng thông tin xuyên tạc, thông tin xấu độc. Truyền thông không chỉ đưa tin, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, khơi gợi niềm tự hào và sự đồng thuận trong nhân dân.
Đại hội XIV đã khép lại, nhưng dư âm và những giá trị mà Đại hội đem lại sẽ còn vang vọng mãi. Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi diễn ra Đại hội, đã và đang bắt tay vào triển khai thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội XIV với tâm thế tiên phong, gương mẫu, bám sát trọng tâm đột phá từ 3 trụ cột: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển.
Có thể nói, Đại hội XIV đang lan tỏa luồng sinh khí mới đến khắp mọi miền Tổ quốc. Với những quyết sách đã được thông qua và một bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn, chúng ta có quyền tin tưởng vào một chương mới đầy thành công của lịch sử dân tộc. Việt Nam không chỉ đang đi đúng hướng mà đang đi với một tư thế tự chủ, tự tin và tự cường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần của Đại hội XIV, chúng ta nhất định sẽ về đích thắng lợi, đưa đất nước đứng trong hàng ngũ các quốc gia phát triển trong kỷ nguyên mới.
Phan Lâm - Linh Vũ



