Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa xuân của kỷ nguyên mới

Xuân mới mang theo sinh khí mới của đất nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong niềm tin được bồi đắp, trong ổn định được giữ vững và khát vọng phát triển được khơi dậy, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, chủ động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trong dòng chảy thiêng liêng của thời gian, dân tộc Việt Nam lại lắng lại để chiêm nghiệm những giá trị bền vững, hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển. Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp để cộng đồng xã hội nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố sự đồng thuận và hướng tới tương lai với tâm thế mới. Xuân này, niềm tin ấy được bồi đắp sâu sắc hơn khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra mùa Xuân của kỷ nguyên mới.

  

Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Truyền thống văn hóa Việt Nam, mùa xuân luôn tượng trưng cho sự khởi đầu, cho sinh khí và hy vọng. Trên bình diện chính trị – xã hội, Đại hội XIV của Đảng đã mang đến sinh khí ấy bằng những quyết sách có tầm chiến lược, phản ánh sự kết tinh giữa trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước dân tộc. Các văn kiện Đại hội thể hiện rõ tư duy phát triển mới, vừa kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vừa chủ động thích ứng với những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới.

Một điểm nổi bật của Đại hội XIV là sự thống nhất cao giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và đổi mới. Đại hội đã xác định rõ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng ổn định chính trị – xã hội; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển. Quan điểm ấy không chỉ mang ý nghĩa định hướng lâu dài, mà còn đáp ứng trực tiếp những mong đợi chính đáng của nhân dân về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và quyết liệt khắc phục tiếp tục được khẳng định. Điều này cho thấy bản lĩnh của một Đảng cầm quyền chân chính, luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước. Chính sự thẳng thắn, cầu thị ấy đã tạo nên niềm tin xã hội – yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của mọi chủ trương, chính sách.

Xuân về, điều mà mỗi người dân mong đợi không chỉ là sự đủ đầy trong đời sống vật chất, mà còn là cảm giác yên tâm, tin cậy vào tương lai của đất nước. Sau Đại hội XIV, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố từ những chuyển biến tích cực trong thực tiễn: Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, quan điểm phát triển bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, được triển khai nhất quán, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa được thực hiện kịp thời, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nghĩa tình - những giá trị bền vững làm nên bản sắc Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam bước vào năm mới với nền tảng chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đó là thành quả của đường lối đúng đắn, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Sự yên bình ấy không phải là trạng thái thụ động mà là kết quả của tư duy chiến lược, của khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa với các nguy cơ, thách thức. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định quan điểm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững, coi đây là điều kiện tiên quyết để nhân dân được sống trong an vui, hạnh phúc.

Tết là thời điểm khởi đầu, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và đất nước. “Mùa xuân của kỷ nguyên mới” không chỉ là mùa xuân của niềm tin, mà còn là mùa xuân của hành động. Đại hội XIV đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức công dân trong toàn xã hội.

Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi khát vọng phát triển gắn liền với trách nhiệm cụ thể, đất nước sẽ có đủ nội lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn tới những tầm cao mới.

Trong sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, Đại hội XIV của Đảng đã mang đến một sinh khí mới, một niềm tin mới cho sự phát triển của đất nước. “Mùa xuân của kỷ nguyên mới” là sự kết tinh giữa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới. Với nền tảng chính trị vững chắc, với sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, Việt Nam bước vào mùa xuân mới bằng tâm thế tự tin, chủ động và trách nhiệm – mùa xuân của yên bình, an vui, đủ đầy và phát triển bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân điện tử

Link:https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/mua-xuan-cua-ky-nguyen-moi-1026135


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều