Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan
Từ ngày 5 - 9/1/2026, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng đoàn cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã đến chúc mừng năm mới và trao đổi các nội dung phối hợp công tác với lãnh đạo một số tỉnh khu vực Đông Bắc Thái Lan.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (thứ tư, từ trái sang) chúc mừng năm mới ông Sarawut Phetphanomporn, Chủ tịch Hội đồng chính quyền tỉnh Udon Thani, thành viên cốt cán đảng Pheu Thái tại Đông Bắc Thái Lan. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen) |
Trong các buổi làm việc với ông Sarawut Phetphanomporn Chủ tịch Hội đồng chính quyền tỉnh Udon Thani, thành viên cốt cán đảng Pheu Thái tại Đông Bắc Thái Lan, Trung tướng Suwan Chiaonawinthawat, Chỉ huy trưởng Cảnh sát tỉnh, ông Kittikorn Teekathananon, Thị trưởng Thành phố Udon Thani, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh chúc mừng những thành công trong năm 2025, và bày tỏ tin tưởng Udon Thani tiếp tục triển khai thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới 2026.
Nhấn mạnh Udon Thani là địa phương có số lượng kiều bào lớn nhất Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào Việt Nam có cuộc sống kinh tế ổn định, bảo tồn và phát triển Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố Việt Nam thành những điểm văn hoá, lịch sử quan trọng của Udon Thani. Việc này càng có nghĩa sâu sắc trong năm mới 2026, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Tại Sakon Nakhon, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh chúc mừng bà Ranida Luangthitisakul vừa nhậm chức Tỉnh trưởng và đánh giá cao kế hoạch phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ hội văn hóa năm 2026. Đây sẽ là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đồng thời, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa Sakon Nakhon với Quảng Bình trước đây, Quảng Trị ngày nay, đi vào chiều sâu mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương và nhân dân hai nước.
Tỉnh trưởng Ranida Luangthitisakul chúc mừng kết quả công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam năm 2025, và bày tỏ tin tưởng lễ hội Xuân Quê hương 2026 với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan sẽ là sự kiện thành công khởi đầu một năm mới ý nghĩa trong phát triển quan hệ hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan ngày càng tốt đẹp.
Tại Maha Sarakham, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh chúc mừng tân Tỉnh trưởng Chumpitch Decharat và bày tỏ tin tưởng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả trong năm 2026. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng xây dựng cơ chế trao đổi thông tin nhằm chủ động phối hợp với Maha Sarakham phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại giao kinh tế trong thời gian tới.
Tỉnh trưởng Chumpitch Decharat bày tỏ cảm ơn và mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam kết nối hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp giữa Maha Sarakham và các địa phương của Việt Nam, và tin tưởng tỉnh sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh hợp tác của Maha Sarakham với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026.
Trước mắt, Sở Thương mại Maha Sarakham sẽ giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tại lễ hội Xuân Quê hương ngày 12/2 tới.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh thông báo với các quan chức đứng đầu các tỉnh về Đại hội đại biểu toàn quốc XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 19-25/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội, những kết quả quan trọng trong 40 năm đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII.
Đại hội đại biểu toàn quốc XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ngoài việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội sẽ định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Suwan Chiaonawinthawat, Chỉ huy trưởng Cảnh sát tỉnh Udon Thani. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen) |
Chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện sự thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam.
Về đường lối Đại hội XIV, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, mục tiêu phát triển của Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.





