Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự ánMới Tổng Bí thư: Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dânMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp Quốc hộiMới Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81Mới Tổng Bí thư: Đất nước ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ lớnMới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà NộiMới Thủ tướng: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹnMới Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt NamMới Thủ tướng: Phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếuMới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XVMới Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe SanhMới Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm Bộ Chính trị kết luận về công tác của Tạp chí Cộng sản trong giai đoạn mới Bài học “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính” Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn là trụ đỡ cho nền kinh tế Tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nền tảng đưa Hà Nội bứt phá

(ĐCSVN) - Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng – không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trái tim kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế của đất nước; là động lực phát triển vùng và cả nước. Giai đoạn 2020-2025, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Diện mạo thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Hoàng Hà

 

Đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ Thành phố tập trung thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); đi sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết; củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thực chất; kỷ cương, liêm chính và văn hóa công vụ có nhiều chuyển biến rõ nét. Thành ủy ban hành nhiều chỉ thị, đặc biệt là về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ; đồng thời chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức sinh hoạt Đảng được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, có nhiều điểm mới. Thành ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, triển khai các chương trình công tác toàn khóa. Thành phố tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền đô thị, hoàn thành sắp xếp bộ máy tại 175 UBND phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Với quyết tâm chính trị cao, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (ngày 25/10/2017) và Kết luận số 121-KL/TW (ngày 24/01/2025) của Ban Chấp hành Trung ương, đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau sắp xếp, bộ máy cấp Thành phố tinh gọn, giảm 1 ban đảng, 11 ban cán sự đảng, 3 đảng bộ, đồng thời thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc; giảm 6 sở (29%), 1 cơ quan ngang sở (50%), 1 đơn vị sự nghiệp (5%); cấp huyện giảm 30 ban đảng, 61 phòng thuộc UBND cấp huyện. Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện khoa học, nghiêm túc, đúng quy trình, với sự đồng thuận cao của Nhân dân, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường.

Công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Thành phố củng cố 110 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp hơn 54.000 đảng viên (vượt 8% kế hoạch). Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; triển khai hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc phức tạp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã kiểm tra 7.187 tổ chức đảng, 4.928 đảng viên; giám sát 5.070 tổ chức đảng và 3.789 đảng viên; thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.434 đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực chất, hiệu quả; kiểm soát quyền lực chặt chẽ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; củng cố niềm tin của Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 27.654 đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Công tác cải cách hành chính trong Đảng được đẩy mạnh; triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung cho khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vận hành hiệu quả các phần mềm trong công tác xây dựng Đảng; cải tiến tổ chức hội họp, giao ban, thảo luận, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, tăng hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới, xác định trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm; linh hoạt xử lý các vấn đề cấp bách như phòng chống dịch, thiên tai, môi trường, giao thông – từ đó giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển.

 Kinh tế tăng trưởng vững chắc, chuyển đổi số đẩy mạnh ở các lĩnh vực

Thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Giai đoạn 2021–2025, kinh tế Thủ đô tăng trưởng bình quân 6,57%/năm, cao hơn mức tăng chung của cả nước; quy mô ước đạt khoảng 63 tỷ USD (gấp 1,42 lần năm 2020), chiếm 12,6% cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (dịch vụ chiếm 65,60%; công nghiệp – xây dựng 22,79%; nông nghiệp 1,96%). Thu ngân sách luôn vượt dự toán. Tổng vốn đầu tư xã hội ước 2,48 triệu tỷ đồng; FDI ước 11,5 tỷ USD; năng suất lao động tăng 5,92%/năm; TFP đóng góp khoảng 53%.

Sau đại dịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ trên nền tảng chuyển đổi số, thương mại điện tử, du lịch và công nghiệp sáng tạo; dự kiến đón 31 triệu lượt khách năm 2025, trong đó 7 triệu khách quốc tế. Công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao. Điều hành ngân sách chặt chẽ, ưu tiên an sinh, phúc lợi xã hội; đầu tư công tập trung, khắc phục dàn trải, hướng vào hạ tầng trọng điểm, kết nối, tạo cực tăng trưởng đồng đều trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, việc sắp xếp đơn vị hành chính ngày 16/6. (Ảnh: Hanoimoi)

 

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Thành phố nghiêm túc triển khai các chủ trương lớn về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố đã xây dựng hệ thống 62 cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án đồng bộ (gấp đôi nhiệm kỳ trước), tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đạt được một số kết quả nổi bật. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai chuyển đổi số (đứng thứ 6 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh), bước đầu hình thành một số mô hình thí điểm phù hợp, hiệu quả trên cơ sở khai thác, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia.. Nhiều hệ thống, ứng dụng được thử nghiệm, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại như: Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi); Sổ sức khỏe điện tử, Cấp lý lịch tư pháp trên VneID; đã có trên 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng, trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp, giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng tăng cao...

Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút đầu tư, bước đầu hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Hà Nội tiếp tục đặt hàng nghiên cứu các vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển Thủ đô, với 80% đề tài và 100% dự án sản xuất thử nghiệm được ứng dụng thực tiễn. Thị trường khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, với 148 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, chiếm 21% cả nước. Đặc biệt, Hà Nội đã đi đầu trong xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách để xây dựng, phát triển thành phố thông minh; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, Sàn giao dịch công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, vườn ươm nghiên cứu khoa học, công nghệ,… để thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, phủ kín 100% quy hoạch chung, phân khu. Nhiều đồ án quan trọng được phê duyệt, nhất là Quy hoạch Thủ đô 2021–2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung đến 2045, tầm nhìn 2065. Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh: hoàn thành nhiều công trình trọng điểm nội đô; đẩy nhanh đường vành đai, nút giao, quốc lộ, các cầu lớn qua sông Hồng; vận hành các đoạn tuyến đường sắt đô thị; chuẩn bị đầu tư các tuyến theo quy hoạch, từng bước giải quyết ùn tắc.

 Chỉnh trang, tái thiết đô thị được đẩy mạnh; nhiều khu đô thị, công viên, vườn hoa được xây dựng. Quản lý và phát triển đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ được chú trọng; giai đoạn 2021 - 2024 đã hoàn thành 6,623 triệu m2 sàn nhà ở; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 49,2%. Diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, dẫn đầu cả nước về nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Chênh lệch thu nhập nông thôn – thành thị giảm mạnh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng rõ rệt, năm 2024 đạt 74,3 triệu đồng/năm (thành thị là 107,9 triệu đồng/năm), gấp 1,33 lần năm 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.

Đặt văn hóa – con người làm trung tâm phát triển

Đáng chú ý, Đảng bộ Thành phố rất quan tâm lãnh đạo triển khai các chủ trương về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô. Hà Nội đặt nền móng chiến lược cho công nghiệp văn hóa; đầu tư mạnh mẽ tu bổ, tôn tạo 579 di tích. Đặc biệt tạo mọi điều kiện để triển khai và hoàn thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh trong thời gian ngắn (chưa đến một năm); tổ chức thành công các sự kiện chính trị – văn hóa lớn, lan tỏa hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu; công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đang lên.

Giáo dục Thủ đô phát triển cả về quy mô và chất lượng, phổ cập bền vững các cấp học, đứng nhóm đầu cả nước về chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 81%, hoàn thành mục tiêu đề ra; công nhận 23 trường chất lượng cao, hoàn thiện thủ tục đầu tư 6 trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 70,25% năm 2020 lên 75% năm 2025, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 48,5% lên 55%; chỉ số “Đào tạo lao động” của Hà Nội đứng đầu cả nước.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Chỉ số phát triển con người đạt mức cao. Năm 2024, đạt cao nhất cả nước; tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi, tăng 1,0 tuổi so với năm 2020, dẫn đầu vùng đồng bằng sông Hồng và thuộc nhóm cao toàn quốc. Hệ thống y tế được đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, giám sát dịch. Thành phố đi đầu trong các chính sách nhân văn như hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Thành phố; xóa nhà tạm, nhà dột nát; môi trường sống an toàn, văn minh.

Bốn trụ cột hành động trong kỷ nguyên mới

Từ thực tiễn phong phú và kết quả đạt được, Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố khẳng định bốn trụ cột hành động. Đó là phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng - cội nguồn sức mạnh tinh thần, là bản sắc tạo nên sức hút và tầm vóc của Thăng Long - Hà Nội. Truyền thống ấy được nuôi dưỡng bằng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bằng trách nhiệm nêu gương, kỷ cương, liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị công bố quyết định ban hành danh mục các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

 

Hai là, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đoàn kết là mạch nguồn của mọi thắng lợi; xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thường xuyên, kiên trì, bài bản; kỷ luật, kỷ cương phải đi đôi với dân chủ, sáng tạo; kiểm tra, giám sát phải nghiêm minh, công tâm.

Ba là, tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá chiến lược; quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại, liên kết vùng hiệu quả là bệ phóng; nguồn nhân lực chất lượng cao là then chốt; văn hóa và con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển.

Bốn là, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Phồn vinh kinh tế phải đi liền tiến bộ, công bằng xã hội; tăng trưởng xanh, bền vững; môi trường sống an toàn, trong lành; an ninh – quốc phòng vững chắc; đối ngoại, hội nhập sâu rộng; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025 bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; sự đồng hành của trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; kế thừa thành quả nhiều nhiệm kỳ. Bài học được khẳng định: mục tiêu, chỉ tiêu phải cụ thể hóa bằng chương trình hành động toàn khóa; chỉ đạo quyết liệt, đúng trọng tâm; cải cách hành chính mạnh mẽ; huy động mọi nguồn lực; thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có “vùng cấm”.

Trước mắt và lâu dài, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, kỷ cương; kiên định mục tiêu; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản trị; đẩy nhanh thực thi Luật Thủ đô 2024, Quy hoạch Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù; tăng tốc các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt giao thông, đô thị, môi trường; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; nâng chất lượng giáo dục, y tế, an sinh; bảo đảm quốc phòng – an ninh; mở rộng đối ngoại, liên kết vùng.

Với niềm tự hào về Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng; với khát vọng mãnh liệt về một Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; với quyết tâm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nhất định sẽ tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam. Hà Nội nhất định xứng đáng là trái tim của cả nước, là điểm tựa niềm tin của Nhân dân, là động lực phát triển vùng và quốc gia, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Thu Hà
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều