Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc

(ĐCSVN) – Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026.

Đây là những đồng chí tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, có nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026.

Xây dựng chi bộ vững mạnh 

Báo cáo kết quả rèn luyện, xây dựng chi bộ vững mạnh, đội ngũ Bí thư chi bộ xuất sắc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ vững mạnh để thật sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên.

Hiện nay, toàn Đảng có gần 51 nghìn tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5,6 triệu đảng viên. Các chi bộ luôn giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị; ở từng loại hình chi bộ đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để xác định các hoạt động chính và nội dung phù hợp trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ Bí thư chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Các đồng chí Bí thư chi bộ là trung tâm đoàn kết, giữ vai trò then chốt trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, 96 đồng chí Bí thư chi bộ có mặt hôm nay là những đồng chí tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu, là những đồng chí Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, có nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết thêm, 96 Bí thư chi bộ xuất sắc đang sinh hoạt trong tất cả các loại hình chi bộ, các vùng, miền. Trong đó có 21 Bí thư chi bộ là nữ; Bí thư chi bộ cao tuổi nhất đến từ Đảng bộ Thành phố Hà Nội (83 tuổi, có 55 tuổi Đảng); Bí thư chi bộ trẻ tuổi nhất đến từ Đảng bộ Quân đội (27 tuổi).

Từ trách nhiệm đến hành động cụ thể ở cơ sở

Phát biểu tại gặp mặt, các Bí thư chi bộ bày tỏ xúc động, vinh dự khi được tham dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026; khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vàng A Chứ, Bí thư chi bộ Bản Há Là Chủ B, xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, đồng chí Vàng A Chứ, Bí thư chi bộ Bản Há Là Chủ B, xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên cho biết, đây là một bản vùng cao đặc biệt khó khăn, đa số đồng bào là người Mông sinh sống. Điều kiện kinh tế – xã hội của bản còn nhiều hạn chế; giao thông đi lại hiểm trở, diện tích đất canh tác ít, chủ yếu là đồi núi đá. Thu nhập của người dân trong bản hằng năm vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống như trồng lúa, ngô, sắn, dong riềng.

Trăn trở trước đời sống của bà con, đồng chí đã tích cực tham khảo, học tập các mô hình phát triển kinh tế, trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Đồng chí đã cùng chi bộ bàn bạc, thống nhất hướng đi mới trong phát triển kinh tế, mạnh dạn đưa cây cà phê vào trồng thử nghiệm. Sau khi chứng minh được hiệu quả, mô hình đã được nhân rộng, đến nay diện tích cà phê của bản đạt khoảng 10 ha, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, cùng với các chính sách, hỗ trợ của Nhà nước, chi bộ bản đã chỉ đạo đưa nội dung bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước vào quy ước của bản; vận động bà con bài trừ ma túy, không di dân tự do, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, gây chia rẽ, mất đoàn kết; vận động xóa bỏ tảo hôn; không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng...

Đồng chí Lâm Văn Bảng, Bí thư chi bộ Bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, TP. Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong khi đó, đồng chí Lâm Văn Bảng, Bí thư chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chia sẻ, Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là Bảo tàng tư nhân lưu giữ hàng ngàn hiện vật gắn với người cộng sản kiên trung từng bị giam cầm trong Nhà tù địch. Suốt hơn 20 năm qua, Bảo tàng đã đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, tham gia nhiều cuộc triển lãm, nói chuyện truyền thống tại các địa phương, đơn vị, nhà trường và lực lượng vũ trang.

Chi bộ được thành lập từ năm 2006 với 04 đảng viên từng trải qua chiến tranh, tù đày. Chính khát vọng phải lưu giữ, bảo tồn những kỷ vật lịch sử như một lời tri ân với đồng chí, đồng đội đã hy sinh, đã gắn kết đảng viên lại với nhau, cùng chung tay vận hành bảo tàng, phục vụ Nhân dân, phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng.

Đồng chí Võ Đình Tiến, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đồng chí Võ Đình Tiến, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 cho rằng, vai trò nêu gương của người đảng viên, bí thư chi bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong những thời điểm khó khăn, hiểm nguy.

Nhớ lại hai cơn bão lịch sử quét qua trong năm 2025, đồng chí cho biết, vào chiều ngày 31/10/2025, nhận được lệnh hỏa tốc khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu nhân dân trước cơn bão số 12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội nhanh chóng lên đường và chỉ sau 2 giờ đơn vị đã có mặt tại khu vực làm nhiệm vụ trong điều kiện hết sức nguy hiểm.

Nêu cao ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ và chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã cùng với các lực lượng đào đắp hơn 73 nghìn m3 đất, đá bồi đắp những vị trí sạt lở, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân và đơn vị. Cơn bão đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại còn rất nặng nề, các anh lại tiếp tục "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, xây mới 5 ngôi nhà, sửa chữa 7 ngôi nhà cho người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, tình cảm và vinh dự của người lính Cụ Hồ.

Đồng chí Võ Đình Tiến nhấn mạnh, Bí thư chi bộ không chỉ là hạt nhân lãnh đạo về mặt tổ chức mà còn phải là người đi đầu trong hành động, lan tỏa tinh thần “trong thời bình Quân đội đi về phía Nhân dân” bằng việc làm cụ thể, để xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự an toàn, tính mạng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; lấy hạnh phúc của Nhân dân là đích đến, qua đó góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”./.


Kim Thanh - Đinh Phương
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều