Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 7/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.
 

Hội nghị thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tiên phong của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô trong triển khai thực hiện Nghị quyết với quan điểm: Đột phá - Hành động - Đoàn kết - Phát triển.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội, kết hợp trực tuyến tới 1.605 điểm cầu với 1.662.336 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2025-2030). Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XIV là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, đòi hỏi Hà Nội phải đi trước, làm gương, tạo lan tỏa, đóng góp thiết thực cho cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuyển từ tư duy “triển khai nghị quyết” sang “biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, đo đếm được”, lấy chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ Thủ đô đã rà soát Chương trình số 01 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, bám sát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và thực tiễn phát triển của Hà Nội để xây dựng Chương trình hành động mới bảo đảm tính kế thừa, tích hợp và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu rõ, Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ lớn mang tầm chiến lược như đề xuất nghị quyết mới của Trung ương về phát triển Thủ đô, sửa đổi Luật Thủ đô, xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đột phá hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn lớn. Các nội dung này được tiếp thu, thể chế hóa trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tạo nền tảng để Hà Nội bứt phá giai đoạn 2025-2030.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, mục tiêu xuyên suốt của Chương trình là tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy vai trò tiên phong của Thủ đô, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả đến cùng, lấy kết quả cụ thể và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Tinh thần chỉ đạo là “nói ít, làm nhiều”, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Điểm mới của Chương trình hành động lần này là mở rộng từ 10 nhóm nhiệm vụ lên 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó bổ sung, tách riêng nội dung về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính. Chương trình cũng bổ sung phụ lục về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, thể hiện quyết tâm chính trị: sẵn sàng, tiên phong và gương mẫu trong việc cụ thể hóa, đưa các chủ trương, quyết sách vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong tham luận trình bày tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đưa ra 4 cam kết mang tính đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hà Nội dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, kiến tạo tương lai cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc tinh thần hội nghị và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với phương châm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến nơi đến chốn”; hoàn thiện đồng bộ ba đột phá chiến lược về thể chế, quy hoạch, mô hình phát triển mới; triển khai chương trình hành động ngay, toàn diện và đồng bộ; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc “5 rõ”, “1 xuyên suốt”; tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị Thủ đô phải thống nhất nhận thức và hành động, chủ động đề ra cam kết cụ thể, giải pháp khả thi, lộ trình rõ ràng, hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất và kết quả đo đếm được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV đề ra./.


Thu Hà
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều