Nhân lên những không gian sinh hoạt cộng đồng dân cư
Những vườn hoa công cộng xanh mát, sân vui chơi, rèn luyện thể thao trong các khu dân cư vừa là điểm nhấn cảnh quan nông thôn mới, đô thị văn minh, vừa đóng vai trò quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh đều hết sức chú trọng việc đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa này tại địa bàn cơ sở.

Điểm vui chơi công cộng khu phố Mông Dương 12, phường Mông Dương, góp phần phát triển phong trào thể thao, văn hóa cơ sở.
Điểm vui chơi công cộng tại khu phố Mông Dương 12, phường Mông Dương, vừa được khánh thành vào tháng 11/2025, gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Khi được chúng tôi hỏi về công trình này, nhiều người dân đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi và hết sức hài lòng, bởi một phần diện tích bỏ trống, nhếch nhác trước đây đã được cải tạo, trở thành điểm nhấn mới cho diện mạo của khu dân cư. Nhờ đó hiện nay, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao quần chúng của khu phố Mông Dương 12 có điều kiện ngày càng phát triển. Mọi lứa tuổi đều có không gian phù hợp tại đây, dù là rèn luyện buổi sáng hay thư giãn mỗi buổi chiều. Sôi nổi nhất chính là các đội nhóm văn nghệ, dân vũ, thể dục nhịp điệu tranh thủ luyện tập vào mỗi cuối tuần. Chất lượng cuộc sống đô thị được nâng cao khi đời sống văn hóa tinh thần được chăm lo, sự gắn kết cộng đồng càng được thêm củng cố.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Mông Dương, cho biết: Công trình được thực hiện bằng nguồn kinh phí 120 triệu đồng, huy động từ sự đóng góp của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn khu phố và các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn. Các đoàn viên, thanh niên của phường đã trực tiếp đảm nhận việc thi công thực hiện. Việc khảo sát, lựa chọn địa điểm được tính toán kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến góp ý dân chủ, công khai để thuận tiện nhất cho người dân. Việc mua sắm, lắp đặt các thiết bị luyện tập, vui chơi tại công trình này cũng được tính toán, lựa chọn sao cho phù hợp với kinh phí, nhu cầu của bà con... Điểm vui chơi đã trở thành tài sản chung, phát huy trách nhiệm của cả cộng đồng cùng chung tay quản lý, bảo vệ để sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Sân luyện tập bóng chuyền hơi tại khu phố Cẩm Phú 1A, phường Cửa Ông.
Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung triển khai chủ trương xây dựng các khu đô thị, khu dân cư văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc, cải thiện môi trường sống. Theo đó, mỗi thôn, khu phố phấn đấu có ít nhất một điểm vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời phục vụ nhu cầu giao lưu, thể dục thể thao, giải trí cho mọi lứa tuổi, góp phần hình thành cộng đồng dân cư gắn kết, khỏe mạnh. Chủ trương này đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, phát huy tinh thần tự quản, tự nguyện và vai trò chủ thể của nhân dân. Đơn cử như tại phường Cẩm Phả, trong số 7 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị và khu dân cư trên địa bàn mà UBND phường khởi công tháng 12/2025, có 3 dự án là công trình công cộng, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Hay như tại phường Việt Hưng, 2 dự án gồm cải tạo nhà văn hóa khu phố Giếng Đáy 6 và sân vui chơi, thể dục thể thao tại khu Hà Khẩu 5 có tổng mức đầu tư gần 3,8 tỷ đồng, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi được hoàn thành, 2 công trình này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.
Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, sự cần thiết của không gian sinh hoạt chung phục vụ cộng đồng tại mỗi khu dân cư càng được nhìn nhận, chú trọng. Việc đầu tư và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng là một yếu tố quan trọng để về đích và giữ vững các thành quả xây dựng NTM, đô thị văn minh; thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Do đó, các địa phương trong tỉnh nhìn chung đều rất quan tâm ngay từ việc quy hoạch để dành quỹ đất, huy động nguồn lực từ ngân sách và huy động xã hội hóa từ nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá. Đồng thời, tăng cường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, để khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, thu hút các tầng lớp nhân dân.
| Ngày 21/10/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 272/KH-UBND về xây dựng và nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, thực hiện mục tiêu phấn đấu tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Việc triển khai thực hiện đang được đẩy mạnh trong toàn tỉnh, với mục tiêu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và môi trường sống, hoàn thiện tiêu chí đô thị văn minh, sạch đẹp, hiện đại, đồng thời khơi dậy tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các dự án tập trung vào cải tạo đường giao thông, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng và xử lý điểm ngập úng, ô nhiễm. |



