Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh: Chủ động, trách nhiệm, gắn bó với cử tri

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, thể hiện vai trò cầu nối giữa cử tri với nghị trường và góp phần đưa các chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc sống.

Tại các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, chủ động tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ. Nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc, gắn với thực tiễn địa phương đã được đưa ra, góp phần hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết quan trọng của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu thảo luận góp ý các dự thảo luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 400 lượt ý kiến phát biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia vào các dự án luật, nghị quyết trình tại các kỳ họp. Nhiều ý kiến trong số đó đã được tiếp thu, chỉnh lý và phản ánh trực tiếp vào nội dung dự thảo luật, nghị quyết, góp phần hoàn thiện các văn bản pháp luật quan trọng của Quốc hội, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, như: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Nội dung được ĐBQH tỉnh đề xuất đã phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính… Qua đó, tiếng nói của cử tri Quảng Ninh được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến nghị trường.

Cùng với đó, công tác giám sát cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai bài bản, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2025, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức triển khai 16 cuộc giám sát chuyên đề; đồng thời bám sát thực tiễn tình hình địa phương và chủ động triển khai các cuộc giám sát khác. Đoàn ĐBQH tỉnh còn chủ động, tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư công, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội…

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý vịnh Hạ Long (nay thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử), tháng 3/2025.

Qua các cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 192 nội dung kiến nghị gửi tới các cơ quan Trung ương liên quan đến ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật; 112 nội dung kiến nghị gửi tới tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, cũng như nhân rộng các mô hình điển hình phát huy tốt hiệu quả. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, mà còn giúp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách tại địa phương.

Một điểm sáng trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh là việc duy trì thường xuyên và đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đều tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh, tạo điều kiện để cử tri bày tỏ ý kiến, kiến nghị, phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức gần 20 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của Quốc hội theo quy định và tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với tổng số 282 lượt ĐBQH thực hiện tiếp xúc cử tri. Không khí các buổi tiếp xúc cử tri luôn cởi mở, thẳng thắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp xúc cử tri cũng được quan tâm, góp phần mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia, nhất là với cử tri ở vùng xa, hoặc những người bận rộn với công việc.

Tại các hội nghị tiếp xúc, đã có 74.604 lượt cử tri tham dự, trong đó có 851 lượt cử tri phát biểu ý kiến với tổng số 227 kiến nghị gửi Trung ương, 209 kiến nghị gửi UBND tỉnh. Các kiến nghị của cử tri đến nay đều đã được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh giải quyết, trả lời theo quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại khu vực miền Đông của tỉnh, ngày 18/4/2025.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm túc. Các ĐBQH tỉnh đã dành thời gian tiếp công dân định kỳ, lắng nghe ý kiến và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhiều đơn thư của công dân đã được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc trả lời để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Qua đó, niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử ngày càng được củng cố.

Không chỉ tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham gia những hoạt động an sinh xã hội. Trong những dịp lễ, tết, hay khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của các đại biểu với cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm thực hiện. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đều tham gia thông tin đến cử tri về những nội dung quan trọng đã được Quốc hội thông qua, giúp người dân hiểu rõ hơn về những chính sách mới. Thông qua các hội nghị, tọa đàm và sự phối hợp với cơ quan truyền thông, nhiều quy định pháp luật đã được truyền tải đến người dân một cách dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Có thể thấy, với sự chủ động, trách nhiệm và gắn bó với cử tri, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Mỗi hoạt động của Đoàn đều hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và đất nước.


Thu Nguyệt / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều