Lễ hội Nghinh Ông ở Phan Thiết

Thứ hai, 29/08/2016 17:52
(ĐCSVN) - Cứ 2 năm một lần, Lễ hội Quan Thánh Đế Quân xuất du tại Phan Thiết, Bình Thuận, vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch lại diễn ra. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 26 - 28/8 (24 - 26/7 âm lịch).

Đây là lễ hội tiêu biểu của người dân Phan Thiết, Bình Thuận, với ước mong cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, ấm no.

Sau 2 ngày nghi lễ tại Quan Đế Miếu (còn gọi là Chùa Ông), đoàn Nghinh Ông xuất phát từ Quan Đế Miếu qua các đường phố có các hội quán, chùa… Đoàn diễu hành Nghinh Ông xuất du tái hiện hình ảnh nhân vật gắn với văn hóa dân gian: Thầy trò Đường Tăng, Đồng Tử bái Quan Âm, Bát Tiên, Thần Tài, Bao Công xử án, Phước Lộc Thọ, Bát Bửu... Nhiều đội thanh niên của các hội quán gánh hoa, trình tấu nhạc cụ truyền thống, biểu diễn các điệu múa dân gian, múa lân sư rồng với sự tham gia của gần 1.000 người, đặc biệt là màn biểu diễn Rồng Xanh kỷ lục Việt Nam dài 60m.

Rồng Xanh kỷ lục Việt Nam dài 60m với 150 người biểu diễn.

Các hội quán tham gia Nghinh Ông xuất du.




Nhiều thiếu nữ gánh hoa tạo nên sắc màu rực rỡ cho lễ hội.

Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đứng xem 2 bên đường.


Đoàn rước dùng lại trước các Hội quán để cúng và múa hát.

Đoàn Nghinh Ông xuất du qua các đường phố.

Biểu diễn múa rồng.

 

Ngọc Lân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực