Đại sứ Tôn Quốc Tường: Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp

Chủ nhật, 17/01/2010 18:43
Untitled 2

Đại sứ Tôn Quốc Tường. Ảnh: VNN

(ĐCSVN) - “Quan hệ Việt – Trung đã đạt được thành tựu to lớn và sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp” – Đó là nhận định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2010). Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (PV): Thưa Đại sứ! Xin Đại sứ cho biết đánh giá của ông về những thành tựu to lớn đã đạt được trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, y tế - giáo dục trong 60 năm qua?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Trong những năm 50 - 60 của thế kỷ trước, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiến bối hai nước đã dày công xây dựng mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam “vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Từ năm 1991, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã hướng phát triển quan hệ giữa hai nước với phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Năm 2008, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt -Trung.

Hiện nay, quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, quan hệ lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được duy trì thường xuyên. Giao lưu và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực được triển khai thuận lợi: Thành quả hợp tác kinh tế - thương mại tăng mạnh, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên từng bước giải quyết tốt những vấn đề do lịch sử để lại. Đặc biệt, hai bên đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền đúng thời hạn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển hòa bình, ổn định lâu dài ở khu vực biên giới cũng như quan hệ Việt –Trung.

Giao lưu văn hóa – xã hội giữa hai nước không ngừng mở rộng, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt. Biểu hiện cụ thể là số lượng lưu học sinh Việt Nam du học Trung Quốc ngày càng tăng và hiện đã chiếm vị trí thứ tư sau Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam –Trung Quốc và 65 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo hai nước đã quyết định lấy năm 2010 là “Năm hữu nghị Việt Trung”. Trong năm, hai bên sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động kỷ niệm, nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và mở rộng hơn nữa nền tảng phát triển mối quan hệ tốt đẹp theo nguyện vọng của nhân dân hai nước…

Tôi tin rằng, với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hữu nghị Việt –Trung sẽ ngày càng bền chặt, quan hệ hợp tác - đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng tốt đẹp.

PV: Đại sứ có nhận xét gì về những thành công trong triển khai thực hiện phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt trong quan hệ Việt –Trung mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Bước vào thế kỷ mới, với phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo hai nước đã xác định, quan hệ hai nước Việt –Trung đã phát triển toàn diện, thể hiện tập trung trong 5 lĩnh vực:

Thứ nhất, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng phát triển. Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên thăm, làm việc và trao đổi thẳng thắn với nhau về các vấn đề trong nước, quốc tế cũng như những vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước. Những hoạt động đó đã phát huy tác dụng quan trọng không thể thay thế trong việc thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước.

Năm 2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc, hai bên thống nhất xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước.

Thứ hai, quan hệ thương mại hai nước đạt kết quả nhiều mặt, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Kim ngạch thương mại song phương hàng năm đều tăng trưởng mạnh, từ 32 triệu USD năm 1991 tăng lên trên 20 tỷ USD năm 2009 và 6 năm liền Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thứ ba, dưới sự hoạch định và điều phối chung của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước từng bước thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, hai bên trao đổi hàng trăm đoàn thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2009, hai bên đã trao đổi 267 đoàn, trong đó số đoàn từ cấp thứ trưởng trở lên là 108 đoàn. Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lí nhà nước giữa hai bên ngày càng sâu rộng. Hai bên đã tổ chức thành công 5 cuộc hội thảo lý luận giữa hai Đảng, đi sâu thảo luận về thực tiễn và lý luận Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thứ tư, những vấn đề do lịch sử để lại giữa hai nước từng bước được giải quyết. Hai nước hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền đúng thời hạn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển hòa bình - ổn định lâu dài tại khu vực biên giới và sự phát triển tốt đẹp quan hệ Việt –Trung.

Thứ năm, quan hệ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội giữa hai nước phát triển nhanh chóng, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng tăng. Giao lưu văn hóa khá sôi nổi, hàng năm có nhiều đoàn nghệ thuật thăm và biểu diễn phục vụ nhân dân hai nước.

Nhiều phim truyền hình của Trung Quốc được khán giả Việt Nam hoan nghênh. Số lượng lưu học sinh Việt Nam du học Trung Quốc ngày càng tăng, chỉ xếp thứ tư sau Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ .

PV: Năm 2010 là Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, xin Đại sứ cho biết, Trung Quốc sẽ tổ chức những hoạt động kỷ niệm gì, quy mô và ý nghĩa của các hoạt động này như thế nào?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Tháng 4/2009, khi Thủ tướng hai nước gặp gỡ tại Bắc Hải (Trung Quốc), hai bên cùng tuyên bố lấy năm 2010 là “Năm hữu nghị Việt - Trung”. Đây là một quyết sách chiến lược quan trọng sau quyết định xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc kế thừa và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu hợp tác, thúc đẩy quan hệ Việt- Trung tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.

Để chúc mừng sự kiện này, hai nước sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động kỷ niệm. Phương án tổ chức Năm hữu nghị Việt – Trung đã được thống nhất, với phạm vi tổ chức rộng rãi, nội dung chi tiết và sát thực, bao quát được các mặt trong quan hệ hai nước: Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu trao đổi hữu nghị các đoàn cấp bộ - ngành. Thường xuyên giao lưu trao đổi giữa hai Đảng, tổ chức tốt hội thảo lý luận lần thứ 6. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thưong mại, đầu tư, giáo dục, du lịch. Thông qua việc trao đổi đoàn, sẽ tổ chức triển lãm điện ảnh, giao lưu, gặp mặt hữu nghị thanh niên Việt – Trung, tổ chức liên hoan thanh niên hai nước, mời học sinh trung học Việt Nam dự trại hè tại Trung Quốc…

Tôi tin rằng, các hoạt động này sẽ làm tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên, đóng góp thiết thực làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, các hoạt động này cũng tạo cơ hội tốt để tuyên truyền cho nhân dân và nhất là thế hệ trẻ hai nước thêm hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển quan hệ hai bên.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, về triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư Việt Nam – Trung Quốc? Doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc cần làm gì và làm thế nào để tăng cường hợp tác kinh doanh, khai thác hiệu quả cơ hội do quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước mang lại?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Hiện nay, đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã đạt gần 3 tỷ USD. Quan hệ hợp tác kinh tế thưong mại giữa hai nước đang bước vào giai đoạn mới, từng bước phát triển trên phạm vi rộng, đa tầng, đa phương diện.

Trong những năm tiếp theo, quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung sẽ có nhiều nhân tố thuận lợi: Nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi kinh tế ở mỗi quốc gia đang chuyển biến tốt, thị trưòng tài chính toàn cầu sẽ không ngừng được cải thiện. Nền kinh tế Trung Quốc duy trì ở mức độ tăng trưởng tương đối nhanh, dự kiến tăng trưởng GDP năm 2010 đạt khoảng 8%. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, dự kiến tăng trưởng GDP năm 2010 là 6,8%, nhu cầu thị trưòng không ngừng mở rộng… Trên cơ sở đó, tôi tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác kinh tế Việt – Trung sẽ gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Trên cơ sở đó, môi trường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng mở rộng và có trật tự. Hiện nay, hai bên đã thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế Việt –Trung. Trong khuôn khổ đó, xây dựng cơ chế về tổ công tác hợp tác thương mại Việt - Trung và tổ công tác hợp tác kinh tế Việt – Trung. Hai bên đã ký kết gần 30 hiệp nghị hợp tác song phương, tiến tới ký kết “kế hoạch 5 năm phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung ”. Tất cả nhằm chỉ rõ phương hướng và tạo sự đảm bảo, ủng hộ mạnh mẽ cho phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp hai nước phải tận dụng được các điều kiện thuận lợi này, tăng cường hợp tác, cùng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

PV: Theo Đại sứ, nhân dân Trung Quốc, nhất là thế hệ trẻ Trung Quốc hiểu biết và đánh giá như thế nào về lịch sử, kinh tế - xã hội và thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam? Lãnh đạo hai nước cần làm gì và làm thế nào để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và đoàn kết giữa nhân dân cũng như thế hệ trẻ hai nước?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Việt Nam và Trung Quốc đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường Xã hội chủ nghĩa, kiên trì sự nghiệp cải cách mở cửa. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ có Trung Quốc và Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng tương đối cao, càng thể hiện đầy đủ tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam – Trung Quốc là hai nước có sự tương đồng về văn hoá, tình hình hai nước gần giống nhau, tạo thuận lợi cho sự giao lưu hữu hảo giữa nhân dân hai nước. Cùng với sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, làm việc và đầu tư. Non sông Việt Nam tươi đẹp, người dân Việt Nam hiếu khách, chính sách của Việt Nam rộng mở…, đã để lại trong lòng du khách Trung Quốc ấn tượng sâu sắc.

Rất nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam cảm nhận được sự thân thiết và quen thuộc, giống như về nhà mình vậy. Chúng tôi thường nói với nhau rằng, tình cảm hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc là tài sản quý báu giữa nhân dân hai nước, chúng ta phải trân trọng và phát triển. “Cây hữu nghị” giữa hai nước phải thường xuyên được chăm bón, vun trồng. Điều đó không thể tách rời sự nỗ lực của nhân dân và nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Trung Quốc và Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện để thanh niên hai nước tổ chức các hoạt động giao lưu dưới mọi hình thức. Đến nay, đã tổ chức thành công “ Gặp mặt hữu nghị thanh niên Việt- Trung” lần thứ 9, các hoạt động giao lưu nghiên cứu giữa thanh niên hai nước, nhất là thanh niên vùng biên giới được triển khai toàn diện, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của thế hệ trẻ. Hoạt động đó góp phần thu hẹp khoảng cách và tăng thêm hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Trong Năm hữu nghị Việt - Trung, trong các hoạt động kỷ niệm sẽ có nhiều cuộc giao lưu giữa thanh niên hai nước. Tôi hy vọng các hình thức hoạt động này được duy trì lâu dài và thường xuyên, thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia. Tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hai nước sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện hai nước truyền từ đời này sang đời khác, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, cống hiến vì hòa bình, phát triển trong khu vực và thế giới.

PV: Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ sẽ hướng trọng tâm công tác vào lĩnh vực nào để góp phần thúc đẩy phát triển vững chắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác - đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt- Trung?

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Trung đã từng giúp đỡ và ủng hộ nhau trong đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc. Hai bên từng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, hy sinh tính mạng và xương máu khắc nên tình hữu nghị cách mạng, viết nên trang sử hữu nghị tươi đẹp.

Mang trong mình ký ức tốt đẹp của thế hệ chúng tôi về tình hữu nghị hai nước, ngày 28/11/2008 tôi đã đến Việt Nam, vinh dự đảm nhận nhiệm vụ Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhiệm kỳ 15. Hơn một năm qua, tôi đã nỗ lực không ngừng đóng góp một phần công sức vì mục tiêu thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Từ khi nhậm chức đến nay, tôi đã tiếp kiến hơn 60 lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như đại diện các ban ngành Việt Nam, đi thăm hơn 10 tỉnh, thành ở ba miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Điều đó đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, xây đắp tình hữu nghị và quan hệ tốt đẹp.

Đứng trước thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tôi cố gắng làm việc với các doanh nghiệp và ban ngành liên quan của hai nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương. Qua đó góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương tăng nhanh, năm 2009 đạt hơn 20 tỷ USD. Tôi đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối của Đại sứ quán, không ngừng đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa các ban ngành, địa phương và các lĩnh vực của hai nước. Tôi đã tiếp xúc rộng rãi với giới báo chí, học sinh, thanh niên, quần chúng Việt Nam, tuyên truyền tình hữu nghị truyền thống và thành quả phát triển quan hệ Trung – Việt và đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Trong tương lai, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, trên cơ sở tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Việt Nam, nỗ lực hết mình để tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước, tăng cường hợp tác cùng có lợi, mở rộng giao lưu hữu nghị, củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác - hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực