Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Nhật Bản

Thứ sáu, 20/03/2020 22:33
(ĐCSVN) – Với vai trò là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, trong 3 năm qua, Đại sứ Umeda Kunio đã đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio. (Ảnh: TV) 

Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tại Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, diễn ra chiều 20/3, tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio luôn quan tâm và ủng hộ các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục, thể thao... Đặc biệt, Đại sứ Umeda Kunio đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1979 - 21/9/2018); tổ chức các sự kiện văn hóa như Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản Hà Nội, Lễ hội Nhật - Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, Lễ trao giải Cuộc thi Haiku cho trẻ em Việt Nam... Ngoài ra, Đại sứ Umeda Kunio còn tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước; thúc đẩy thực hiện viện trợ không hoàn lại cho các dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Umeda Kunio trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio. Phần thưởng này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Đại sứ Umeda Kunio vì đã có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản nói riêng cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Umeda Kunio cho biết, trong thời gian tới, dù công tác ở cương vị nào, ông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong các hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực