Khai trương chuỗi siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam

Thứ tư, 09/11/2016 21:43
(ĐCSVN) - Chiều 9/11, tại Hà Nội, Liên hiệp tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Việt Nam (Liên Minh HTX Việt Nam) đã tổ chức “Lễ khai trương chuỗi siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  phát biểu tại buổi lễ.


Theo Ban tổ chức, Hưởng ứng “Chương trình nói không với thực phẩm bẩn”, “Nông nghiệp sạch, con đường nông sản Việt” nhằm xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong Sản xuất – Chế biến – Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam, sớm khẳng định thương hiệu “Nông sản an toàn Việt Nam” đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, phù hợp với nền kinh tế hội nhập quốc tế, ngày 13.9 vừa qua, Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Việt Nam đã tổ chức khai trương “Mô hình thí điểm chuỗi siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam tại số 14 Mạc Thái Tông, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). 

Để tiếp nối thành công bước đầu, Liên hiệp tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình thí điểm chuỗi “Siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam UCAmart" trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiến tới các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu có đông dân cư của các tỉnh lân cận.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Việt Nam cho biết: Chuỗi siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam UCAmart tiếp tục được nhân rộng trước mắt tập trung tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. “Kế hoạch trong năm 2016, Ban tổ chức sẽ xây dựng 6 – 7 siêu thị tại Hà Nội.

Ngày 9.11, Ban tổ chức khai trương 3 siêu thị gồm: Siêu thị số 2 tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam số 6, phố Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy); Siêu thị số 3 tại số 6 đường số 2 Trần Thái Tông (Cầu Giấy); Siêu thị số 4 tại số 36B, HH3A, khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai). Năm 2017, Liên hiệp sẽ triển khai xây dựng từ 50 đến 100 Siêu thị tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh/Tp trong toàn quốc theo mô hình các trung tâm thu mua và phân phối nông sản an toàn Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các thị trường nước ngoài để xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn” – ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, hiện nay, các chuỗi đã dần hình thành: Chuỗi giá trị hươu (đã tiếp cận với thị trường Mỹ và được FDA cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn xuất sang thị trường Mỹ), chuỗi lợn, cải bông xanh đã tiếp cận với thị trường Hồng Kông. Vải thiều Lục Ngạn, xoài cát chu Đồng Tháp do thành viên liên kết cấp quốc gia của Liên minh HTX Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, Úc được bạn đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp (Công ty Agricare Vietnam thành viên liên kết cấp Quốc gia Liên minh HTX Việt Nam).

 

Sản phẩm nông sản được bày bán tại cửa hàng số 6, phố Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy).

“Trong quá trình triển khai các siêu thị thực phẩm nông sản an toàn Việt Nam UCAmart chúng tôi cam kết sẽ tổ chức làm tốt, đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm bày bán tại các siêu thị, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như sức khỏe của cả cộng đồng” , ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ,  đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao Liên hiệp tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Việt Nam (Liên Minh HTX Việt Nam) đã tổ chức xây dựng chuỗi giá trị kết nối khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; Làm tốt chức năng giúp nông dân về giá cả và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường, giúp người Việt Nam bán hàng cho người Việt Nam thông qua các hệ thống phân phối này.

“Về lâu dài phải có quy hoạch cửa hàng chuyên bán hàng nông sản Việt Nam khắc phục thực phẩm bẩn. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam có tên trên bản đồ nông sản thế giới, Liên minh HTX Việt Nam  cần tập trung chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và trực tiếp tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các Sở, Ban, Ngành chức năng trực tiếp chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị khép kín có kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị phải được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nông sản sạch”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tin, ảnh MN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực