Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 05/07/2019 00:50
(ĐCSVN) - Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn biên giới chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực giúp địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Chiều 3/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho
các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Đức Thắng

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng thực hiện phong trào thi đua bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo, thiết thực và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cụ thể, trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã huy động 6.725 ngày công và gần 13 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình dân sinh ở huyện Cần Giờ. Cùng với đó, trồng hơn 22.000 cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn và rừng ngập mặn; tổ chức 9 lớp học tình thương, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho 157 học viên; phối hợp mở 4 lớp học vi tính cộng đồng, 1 lớp dạy nghề cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 9.510 gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đáng chú ý, trong công tác cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị Biên phòng đã sử dụng 238 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được 181 vụ/138 phương tiện/154 người; tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời hàng ngàn lượt người dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Xây dựng được 22 tổ "Tàu thuyền tự quản an toàn"/129 tàu/485 thành viên; 23 tổ "Tự quản an ninh trật tự"/208 hộ; 5 "Bến đò tự quản"/13 đò/ 60 thành viên; phân công 46 cán bộ, đảng viên phụ trách 210 hộ gia đình trên địa bàn biên giới biển.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ thành phố chung tay vận động hơn 47 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 28 công trình dân sinh cho gia đình chính sách; trao tặng 570 căn nhà; tặng 47.000 phần quà, 743 suất học bổng, 315 chiếc xe đạp, 17 chiếc xe lăn cho các gia đình chính sách, các em học sinh; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 14.500 lượt người dân trên địa bàn biên giới của cả nước...

Các đơn vị cơ sở trong BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng phương tiện sinh kế
cho người nghèo ở huyện Cần Giờ. Ảnh: Đức Thắng

Tự việc thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo trong chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Chương trình “Con đường và mái nhà cho dân”, “Nước sạch vùng biên”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”… được cấp ủy chính quyền, nhân dân các địa phương địa bàn biên giới ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh yêu cầu, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa thành các kế hoạch của đơn vị triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế; phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất; chọn những mô hình, phần việc, phương tiện sinh kế mà người dân thực sự cần để tổ chức thực hiện; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, qua đó góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng địa bàn Biên phòng ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào./.

Đức Thắng - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực