Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập và khánh thành trụ sở mới ​

Thứ tư, 13/09/2017 11:01
(ĐCSVN) - Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại Phú Quốc (Kiên Giang) đã long trọng làm lễ kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập (14/9/1998-14/9/2017) và khánh thành trụ sở mới tại xã Dương Tơ thay cho trụ sở cũ tọa lạc tại thị trấn An Thới (Phú Quốc).
Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở mới Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Trung tướng Hoàng Văn Đồng-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến dự.

Thay mặt đơn vị, Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã có nhiều bước tiến vượt bậc cả về lượng và chất; phát huy truyền thống kiên quyết, dũng cảm khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật theo tinh thần Bộ đội Cụ Hồ...

Để đáp ứng nhu cầu phát triển về tổ chức, biên chế và phương tiện... được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngày 9/8/2015, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khởi công đồng thời 3 dự án: Căn cứ Bộ tư lệnh Vùng; nhà ở công vụ cho cán bộ... trên tổng diện tích 13,46 ha với tổng kinh phí 475 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, đến nay, giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã được hoàn thành với các hạng mục nhà làm việc, sở chỉ huy, hội trường, thư viện, nhà ăn, nhà bếp cơ quan cùng với hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao những thành tích đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong suốt 19 năm qua; đồng thời lưu ý trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần phát huy những thành tích đã đạt được; thường xuyên coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; song song đó, quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời chú trọng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả doanh trại, trụ sở mới được xây dựng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Thiếu tướng Lê Văn Minh vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì thành tích trong đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, an ninh biên giới./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực