Đà Nẵng: Hội nghị Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo

Thứ năm, 11/05/2017 22:39
(ĐCSVN) - Ngày 11/5, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo nhằm đánh giá tình hình công tác chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan trong điều kiện, phạm vi quy định của Ban trong thời gian qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.


Quang cảnh tại Hội nghị


Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện các địa phương có biển của Đà Nẵng.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2016, Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo TP.Đà Nẵng đã nghiên cứu, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Biển Đông và Hải đảo. Trên cơ sở đó đã tích cực tham mưu giúp Thành uỷ, UBND thành phố triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch, đề án và chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa X) về Chiến lực biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Biên giới Quốc gia; Nghị định 71/NĐ-CP; Quy chế ra vào khu vực biên giới biển; Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và HIệp định hợp tác nghề cá Việt Nam- Trung Quốc…

Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo TP cũng đã tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Qua các nỗ lực trên, Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo TP đã góp phần quan trọng trong việc giúp Thành uỷ, UBND TP phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền về biển- đảo và chủ quyền an ninh biên giới biển; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển- đảo cũng như trong hoạt động gắn củng cố quốc phòng- an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng thực lực chính trị cơ sở ở địa phương, động viên ngư dân tích cực bám biển, phát triển kinh tế biển, nhất là ngành nghề đánh bắt xa bờ và du lịch…..

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo, phòng chống thiên tai, an ninh hàng hải. Trong khi đó, đại diện các ngành: Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều góp ý cho các chương trình hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo, liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài đến Đà Nẵng; thẩm định các dự án trong khu vực biên giới biển, đặc biệt ở khu vực Hải Vân, Sơn Trà; huy động nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo…

 

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực