Sóc Trăng: Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Thứ hai, 08/07/2019 19:33
(ĐCSVN) - Ngày 8/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 77 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 giữa Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng đã chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả theo quy chế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không để bị động bất ngờ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 186 vụ phạm pháp hình sự  (giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm trước); triệt phá 42 vụ, bắt 76 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức tuần trên 600 cuộc, có 2.401 lượt đồng chí tham gia; qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ/1 phương tiện vận chuyển trên 100 ngàn lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ; triệt phá 6 vụ bắt 13 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; cứu hộ thành công 2 phương tiện, có 15 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn tuyệt đối.

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng tiến hành lấy lời khai đối tượng Thạch Chanh Đi về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại thị xã Vĩnh Châu.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/CP của Chính phủ; duy trì chế độ giao ban giữa 3 lực lượng đúng quy định; phối hợp theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin, thông báo tình hình giữa 3 lực lượng, nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, cửa biển để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực