Liên minh Kinh tế Á – Âu và Singapore ký thỏa thuận thương mại tự do

Thứ tư, 02/10/2019 15:58
(ĐCSVN) – Các nhà lãnh đạo các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ký thỏa thuận về việc tạo lập khu vực Thương mại Tự do (FTA) bên lề hội nghị Hội đồng Kinh tế cấp cao Á – Âu tại thủ đô Yerevan, Armenia vào ngày 1/10.

Các nhà lãnh đạo EAEU ký kết Thỏa thuận Thương mại Tự do với Singapore. (Ảnh: TASS)

Tại cuộc họp, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết: “Thỏa thuận khu vực Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu với Cộng hòa Singapore được ký kết vào ngày hôm nay tại hội nghị Hội đồng Kinh tế cấp cao. Đây là quốc gia thứ 2 cùng với Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đạt được thỏa thuận với liên minh”.

Hiện các quốc gia Trung Quốc, Iran, Việt Nam và Cuba đã ký Hiệp FTA với EAEU. Trong khi đó, Israel, Ai Cập và Ấn Độ cũng đang có kế hoạch tham gia EAEU.

EAEU là một liên minh kinh tế chính thức hoạt động vào đầu năm 2015 giữa các quốc gia Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Liên minh giữa các nước trước đó có tên là Cộng đồng kinh tế Á - Âu.

Liên minh Kinh tế Á – Âu có khoảng 183 triệu người với GDP khoảng 5 nghìn tỷ USD. Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của EAEU vượt 1,9 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2018 và tăng gần 1% trong 3 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu nhân chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Armenia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết cả 2 nước Armena và Singapore đều ủng hộ mạnh mẽ cho FTA mới giữa Singapore và EAEU.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết FTA được ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác song phương, tạo đà thúc đẩy các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tới Singapore hồi tháng 7 vừa qua, bao gồm các lĩnh vực du lịch, thuế quan, nghệ thuật và văn hóa, đào tạo nghề…

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, FTA giữa Singapore và EAEU được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các nước trong khối EAEU với Singapore, đồng thời đóng vai trò là “người dẫn đường” giữa EAEU và ASEAN, mở ra một chương mới trong thương mại và hợp tác giữa 2 khối", nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh.

Thỏa thuận FTA EAEU-Singapore được ký kết sau 7 vòng đàm phán chính thức bắt đầu từ 2 năm trước – một tiến trình mà nhà lãnh đạo Singapore cho là đã đạt "tốc độ chóng mặt" về quá trình đàm phán FTA./.

Hoài Hà (Theo TASS, straitstimes.com)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực