Kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017 tại Bắc Lào

Thứ sáu, 13/10/2017 15:32
(ĐCSVN) – Ngày 12/10, tại tỉnh Phongsaly (Bắc Lào) đã diễn ra Lễ mít tinh trọng thể chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, kỉ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).
Một trong các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi Lễ (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Lào)

Tham dự buổi Lễ có Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quân khu 2 và đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly Khamchen Vongphosy nhấn mạnh: năm 2017 là năm có ý nghĩa trong quan hệ giữa Lào – Việt Nam, là năm hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đây là hai sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của hai nước Lào và Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự và tự hào được tham gia vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của nhân dân hai nước, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly Khamchen Vongphosy đã ôn lại truyền thống trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Đặc biệt từ năm 1986, khi có sự đổi mới toàn diện của hai Đảng, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Phongsaly và các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Phongsaly đã trao Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển” và Huy chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào cho một số tập thể và cá nhân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu vì đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương với tỉnh Phongsaly nói riêng và với nước CHDCND Lào nói chung.

Phongsaly là tỉnh Bắc Lào có đường biên giới dài 385km tiếp giáp với tỉnh Điện Biên của Việt Nam. Trong 5 năm trở lại đây, phía Việt Nam đã giúp tỉnh phát triển kinh tế với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại gần 270 tỷ đồng, ngoài ra phía Việt Nam còn giúp bạn đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong địa bàn tỉnh...

Cùng ngày, tại tỉnh Sekong (Nam Lào), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Khamphoi Budavieng đã chủ trì lễ mít tinh Kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào với sự tham dự của các  đồng chí Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Champasak, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế./.

Khánh Lan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Lào)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực