Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ năm, 10/08/2017 22:24

(ĐCSVN) – Chiều 10/8, tại thủ đô Vientiane (Viêng Chăn), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounhang Vorachith (Bun-nhăng Vô-la-chít) đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 10 đến 16/8/2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và làm việc tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung cũng như sự hợp tác giữa hai Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nói riêng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đang tưng bừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào – Việt Nam (18/7/1977 – 18/7/2017), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác chính trị, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế…. giữa Lào và Việt  Nam ở tất cả các cấp, các lĩnh vực không ngừng phát triển. Hiện các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào ngày càng nhiều, góp phần phát triển kinh tế xã hội Lào.

Hoan nghênh sự hợp tác trong công tác mặt trận giữa hai bên đã có sự phát triển vượt bậc cả về bề rộng lẫn chiều sâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith tin tưởng, trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này ngày càng đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith đã dành thời gian tiếp Đoàn; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith về cuộc gặp của Đoàn với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Chủ tịch Xayxomphone Phomvihane (Xay-xổm-phon Phôm-vi-hẳn) làm trưởng đoàn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của mỗi bên, đồng thời trao đổi ý kiến sâu rộng về việc tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội cũng như mọi giai tầng của nhân dân hai nước.  

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận Lào xây dựng đất nước hợp tác hiệu quả và thành công với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. /.

Khánh Lan (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực