Hà Nội trang hoàng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 15/05/2020 09:40
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Thành phố Hà Nội tổ chức trang trí đường phố, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và nhân dân quốc tế.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm đã tạo không khí phấn khởi thi đua trong các tầng lớp nhân dân trên cả nước cùng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại một số tuyến phố chính của Thủ đô:


 Băng rôn được trang trí dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm Thủ đô.

 Tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND Thành phố và khu vực xung quanh được trang hoàng Quốc kỳ, Đảng kỳ...
Cùng với Quốc kỳ, Đảng kỳ, băng rôn... tại nhiều tuyến phố còn trang trí các cụm pano cố định; cụm panô 2 mặt.
 Pano thể hiện tình cảm của Bác đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Trên mỗi con đường, người dân Thủ đô đều cảm nhận được tinh thần cùng cả nước đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hồng kỳ do UBND phường Phúc Tân trang hoàng chào mừng trên đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm – Hà Nội). 
 Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác đang diễn ra sôi nổi khắp Thủ đô, sáng 14/5 , tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò diễn ra Triển lãm ảnh “Khát vọng tự do”.
 Với những hình ảnh, hiện vật chân thực, triển lãm “Khát vọng tự do” là câu chuyện xúc động về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với con đường cách mạng, với nhân dân.
Nhân dịp này Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng tổ chức Triển lãm “Luôn có Bác trong tim” ./.
Thế Dương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực