Đã tổ chức thành công hai đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ sáu, 10/01/2020 15:34
(ĐCSVN) - Là những đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn, Bình Định) diễn ra trong hai ngày 8-9/1/2020 đã thành công tốt đẹp.

* Chiều 9/1, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư và các phó bí thư tại đại hội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc khóa XXV ra mắt Đại hội.Ảnh: Nguyễn Văn Trang 

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế; hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Năm 2019, tổng sản phẩm địa phương đạt 522 tỷ đồng, tăng 80,3% so với năm 2015. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người 47,5 triệu đồng/người/năm (tăng 21 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3% (giảm 11,1%).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm 75,6%; nông, lâm nghiệp hiện chỉ còn 24,4% (nghị quyết 30%). Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ, chính sách an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao...

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc. Đảng ủy xã luôn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Phạm Trương cho rằng, xã Hoài Châu Bắc đã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh; đồng thời là địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được chọn xây dựng điển hình cấp tỉnh.

Chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và giám sát” đã mang lại niềm tin và sự ủng hộ to lớn của cộng đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, qua đó giúp xã đạt được nhiều kết quả lớn. Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn đề nghị Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; ưu tiên lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa phù hợp với quy hoạch phát triển thị xã Hoài Nhơn trong tương lai.

Ðại hội đã tiến hành bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu 5 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 5 người vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã bầu Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Ngô Văn Thành được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu xã Chính Nghĩa lần thứ XXV. Ảnh: Đào Đoan.    

* Trong hai ngày 8 - 9/1, Đảng bộ xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên ở Hưng Yên được chọn làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Chính Nghĩa đã đoàn kết, huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, đạt chuẩn xã nông thôn mới, là điểm sáng của huyện Kim Động trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, toàn xã đã chuyển đổi hơn 100 ha đất lúa sang trồng cây cây ăn quả đặc sản, hoa cây cảnh và rau màu; hình thành mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại thu nhập bình quân đạt 180 triệu/ha; có 8 mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư quy mô hơn 8 ha. Trên địa bàn xã hiện có hơn 50 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động; hơn 200 hộ kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, xã đã huy động nguồn lực được gần 70 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với hệ thống điện, đường giao thông, trường học khang trang kiên cố. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; hơn 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong xây dựng Đảng, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Chính Nghĩa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm, thu trên 210 triệu đồng/năm/ha canh tác; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Chính Nghĩa phấn đấu năm 2021 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chính Nghĩa khóa mới gồm 15 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng tái cử Bí thư Đảng ủy xã khóa mới.

Có thể thấy, thành công của các đại hội điểm này sẽ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo các đơn vị rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiếp theo bảo đảm chất lượng, đề ra được những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới./.        

Nguyễn Trang (th)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực