LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Thứ năm, 21/05/2020 15:43
(ĐCSVN) – Phong trào thi đua do LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm phát động với chủ đề thiết thực, phù hợp đặc điểm tình hình của Quận, đó là “Công đoàn Quận Nam Từ Liêm đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”.

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm lần thứ II, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị diễn ra sáng 21/5 tại Hội trường Quận ủy Nam Từ Liêm. (Ảnh: HNV) 

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội thành công, dự kiến đến giữa tháng 6 này sẽ hoàn thành Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Quận, thực hiện nhiệm vụ kép vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vừa triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phong trào thi đua do LĐLĐ Quận phát động với chủ đề thiết thực, phù hợp đặc điểm tình hình của Quận, đó là “Công đoàn Quận Nam Từ Liêm đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”, trong đó chỉ rõ phong trào của hai khối: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khối các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thông qua đó, rèn luyện đội ngũ công đoàn viên nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; tạo không khí thi đua lao động sản xuất kinh doanh sôi nổi; phát huy sức sáng tạo của người lao động nói chung và công đoàn viên nói riêng, giúp đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm
phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: HNV)

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã ghi nhận sự chủ động của LĐLĐ Quận trong việc phát động đợt thi đua cao điểm này, thể hiện hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Lâm Quang Thao nhấn mạnh “ra nhiều sáng tạo, ắt sẽ thành công”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố. Đồng thời, yêu cầu LĐLĐ Quận nói chung và hệ thống công đoàn cơ sở (CĐCS) nói riêng, thực hiện tổng thể các giải pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tới 100% CĐCS. Chỉ đạo CĐCS các cấp có trách nhiệm, chủ động giới thiệu nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia cấp ủy cơ sở; tích cực tham gia quá trình chuẩn bị Đại hội đảng cơ sở. LĐLĐ quận thường xuyên hướng dẫn đôn đốc các CĐCS tổ chức phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời đánh giá khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong quá trình tổ chức Đại hội đảng các cấp. Triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ với người lao động, công đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đại diện người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19
nhận hỗ trợ của LĐLĐ Quận. (Ảnh: HNV)

Dịp này, LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm cũng tổ chức trao 188 suất quà hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lê Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực