Chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam

Thứ năm, 31/10/2019 16:34
(ĐCSVN) – Làm thế nào để tổ chức được các sự kiện nghệ thuật thật sự chuyên nghiệp, đạt chất lượng cao - đó là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo "Chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội ngày 31/10/2019.
Hội thảo thu hút 80 khách mời là những chuyên gia,
nhà quản lý văn hóa trong và ngoài nước (Ảnh: K.T)

Hội thảo do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Công ty Production Thanh Việt tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối và kế thừa dự án “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa” do Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam từ 2011 - 2015 tổ chức các cuộc hội thảo nhằm mở rộng khung tham khảo cho việc thiết kế và triển khai chính sách về văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút khoảng 80 khách mời là các nhà quản lý văn hóa trung ương và địa phương, chuyên gia của Đan Mạch và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan văn hóa của nước ngoài tại Việt Nam, các nghệ sỹ. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia phiên toàn thể thảo luận về toàn cảnh hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam cũng như các chính sách của Việt Nam đối với các hoạt động tổ chức sự kiện nghệ thuật.

Sau phiên toàn thể, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về 04 chủ đề: Quản lý các dự án nghệ thuật; tầm quan trọng của các dự án nghệ thuật đối với các nhãn hàng thương mại; nghệ sĩ, nghệ thuật và các vấn đề liên quan; khía cạnh văn hóa của các dự án nghệ thuật.

Đặc biệt, Hội thảo đã tập trung nghiên cứu điển hình Lễ hội âm nhạc Gió mùa do Công ty Thanh Việt tổ chức. Đây được đánh giá là một lễ hội âm nhạc thành công tại Việt Nam với tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cao, tạo được uy tín cao trong nước và quốc tế./.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực