Nhóm nghệ thuật Vredon của Bỉ biểu diễn tại Việt Nam

Thứ hai, 24/07/2017 15:48
(ĐCSVN) - Nhân chuyến thăm Việt Nam, nhóm nghệ thuật Vredon của Bỉ gồm 42 em học sinh và thầy cô giáo sẽ có buổi biểu diễn múa và nhảy hiphop trước thềm của Nhà hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Nhóm nghệ thuật Vredon biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật 
(Ảnh:Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cung cấp)

Trong vòng 30 phút từ khoảng 17h30 đến 18h30, thứ Tư 26/7/2017 các em sẽ biểu diễn nhiều tiết mục thú vị.

Màn biểu diễn của Vredon không chỉ góp phần tăng cường hơn nữa việc trao đổi và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Bỉ mà qua đó, Đại sứ quán Bỉ muốn chào mừng sự kiện Nhà hát Lớn trở thành điểm du lịch của Hà Nội.

Vredon là một nhóm nghệ thuật vùng Đông Flanders (Bỉ) được thành lập vào năm 1980, gồm các em học sinh từ sáu tuổi với niềm đam mê và tài năng múa cờ, nhảy hiện đại hoặc đánh trống. Năm 2013 với show diễn RED, nhóm đã giành được giải thưởng hàng đầu tại Đông Flanders.

Nhóm thường có 20 buổi biểu diễn mỗi năm và thường tham gia các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật./.

K.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực