Vũng Tàu hướng đến xây dựng một thành phố biển xanh, sạch, đẹp

Thứ ba, 16/01/2018 18:00
(ĐCSVN) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Đảng bộ Thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết tập trung lãnh đạo, trong đó nổi bật là Chỉ thị 09-CT/TU và Chỉ thị 16-CT/CT về tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch trên địa bàn; xây dựng TP. Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Đảng bộ Thành phố cũng xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm và then chốt trong hai năm qua là hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Vũng Tàu phát triển ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Vũng Tàu hướng đến một thành phố biển xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: NS)

Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp chính quyền địa phương và các đoàn thể TP. Vũng Tàu thực hiện sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh con người Vũng Tàu văn hóa, thân thiện. Thành phố chú trọng tuyên truyền, vận động và xem đây là nhiệm vụ trước tiên với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt như: phát tờ gấp, thư ngỏ và các bản cam kết đến từng hộ gia đình; thư ngỏ gửi các vị chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng, những cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư đề nghị ủng hộ, cùng chung tay góp sức với Đảng bộ, chính quyền để kêu gọi, vận động các tín đồ tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương của Thành phố có những việc làm thiết thực, tích cực tham gia góp sức vào sự phát triển mọi mặt của TP. Vũng Tàu.

Nhận thức được chủ trương đúng đắn, quyết tâm của lãnh đạo Thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố đồng lòng nỗ lực thực hiện triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, vệ sinh tại các điểm du lịch, các bãi tắm trên địa bàn, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh…

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã có những việc làm tốt, những phong trào, mô hình hay, sáng tạo thiết thực, hiệu quả ngày càng lan tỏa trong toàn thành phố. Các phường, xã thực hiện xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”, Thành đoàn với phong trào “Ngày chủ nhật sạch”, Hội Phụ nữ thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp”, “Nhà sạch, đường phố không rác” và thí điểm mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”…

Thành phố đã nỗ lực tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai những công trình để chỉnh trang đô thị. Một số công trình xây dựng trọng điểm khó khăn trong giải phóng mặt bằng, ách tắc từ lâu đã được khơi thông, triển khai thực hiện; trong đó, có dự án cải tạo nâng cấp đường 30-4, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Bình Giã, trạm biến áp và đường điện 220KV...; ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan đô thị…

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng thời được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Bà Rịa - VũngTàu, cùng sự chung tay góp sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, diện mạo đô thị của Thành phố đã có những thay đổi, chuyển biến rõ nét. Cảnh quan môi trường, trật tự, vệ sinh tại các khu du lịch, công viên, bãi biển được bảo đảm; các tuyến đường nội ô thành phố sạch đẹp hơn... góp phần chuyển biến trong nhân dân, du khách và doanh nghiệp về ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa đối với con người và môi trường, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển./.

NS

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực