Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thuận An lần thứ XII

Thứ ba, 04/08/2020 19:31
(ĐCSVN) - Đại hội kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tích cực, khả thi để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa TP Thuận An ngày càng phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, xây dựng TP trở thành một trung tâm đô thị - dịch vụ thịnh vượng...

Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng cờ cho Đảng bộ TP.Thuận An vì đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thuận An tỉnh Bình Dương  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Thuận An qua các thời kỳ và 248 đại biểu đại diện cho 4.753 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Thuận An cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh uỷ Bình Dương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu chỉ đạo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chấp thuận, Đảng bộ TP Thuận An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần này có ý nghĩa sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đại hội kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tích cực, khả thi để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa TP ngày càng phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, xây dựng TP Thuận An trở thành một trung tâm đô thị - dịch vụ thịnh vượng, hoà nhập vào không gian phát triển đô thị chung của tỉnh, xứng đáng với vị trí là đô thị cầu nối giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, Thuận An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa, địa phương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, cùng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP, Đảng bộ, chính quyền Thuận An tiếp nối tinh thần đoàn kết, năng động; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, nhất là biết tận dụng các tiềm năng, thế mạnh sẵn có phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp và khai thác có hiệu quả các nguồn lực; đặc biệt, đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Từ đó, đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để định hình phát triển, trở thành đô thị công nghiệp có nền kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp TP Thuận An đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của tỉnh; hình thành động lực và là tiền đề cơ bản, quan trọng cho TP Thuận An phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. 

Đồng chí Trần Thanh Liêm đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân; nhất là các nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của các ngành, các cơ quan và của từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tp; để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm xác định giải pháp và phương hướng khắc phục cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí lưu ý Đảng bộ TP Thuận An cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Định hướng phát triển chung TP Thuận An phải bám sát vào Quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2026, gắn kết hài hòa với tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng. Tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; trong đó tập trung đầu tư để tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, nhất là đầu tư vào dịch vụ chất lượng cao tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Liêm mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống đê bao và kênh, rạch trên địa bàn. Thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ xây dựng và nâng cấp đô thị, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị. Chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa xã An Sơn lên thành phường; tạo động lực nhằm đảm bảo tỷ lệ đô thị hóa toàn thành phố đạt 100%; đây là tiền đề quan trọng cho thành phố Thuận An đạt tiêu chí đô thị loại I, phát triển bền vững, văn minh, hiện đại…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội cấp cơ sở đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII; Báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới. Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tặng bức trướng cho Đại hội, mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” và tặng cờ cho Đảng bộ TP Thuận An vì đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc, các tổ thảo luận, đóng góp ý kiến theo hướng dẫn, gợi ý của Đoàn Chủ tịch và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bế mạc ngày 5/8./.

Tin, ảnh: Minh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực