Phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ sáu, 05/07/2019 16:23
(ĐCSVN) – Trong 30 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, nguy hiểm, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió.

Điểm tựa giữa trùng khơi

Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 - Ảnh: PC.

Sáng 5/7, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn DK1 (5/7/1989 – 5/7/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Đảng, Nhà nước tặng thưởng. 

Đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của đơn vị, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dự Lễ gặp mặt có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, các tướng lĩnh lực lượng Hải quân; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1.

Tham dự buổi lễ gặp mặt đặc biệt có sự hiện diện của thân nhân, gia đình các anh hùng, liệt sĩ nhà giàn đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhà giàn DK1.

Ôn lại truyền thống chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Tiểu đoàn DK1, Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng, Tiểu đoàn trưởng DK1 nhấn mạnh: Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã vượt qua mọi khó khăn, mất mát, hy sinh, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 30 năm qua, cán bộ, chiến sĩ DK1 luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Mỗi nhà giàn DK1 thực sự đã trở thành cột mốc chủ quyền trên thêm lục địa phía Nam. Tiểu đoàn DK1 đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen và các danh hiệu cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vinh dự và tự hào đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, tô thêm truyền thống “Kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền”. 

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi Lễ gặp mặt kỷ niệm 30 năm
Ngày thành lập Tiểu đoàn DK1 - Ảnh: PC

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh, 30 năm qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi phong ba, bão táp, nguy hiểm, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió.

Để có được những thành tích, chiến công đó, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, có cả những mất mát hy sinh. "Nhưng càng trong khó khăn, gian khổ, thử thách, hi sinh, cán bộ, chiến sĩ DK1 càng thể hiện bản lĩnh kiên cường. Tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội càng được phát huy, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ của chiến sĩ hải quân càng được khẳng định và tỏa sáng. Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ DK1 đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; hóa thành những cột mốc chủ quyền thiêng liêng bất tử, hiên ngang giữa biển khơi…" - Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: PC

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trực tiếp là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ DK1 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, bảo vệ các nhà giàn, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc…

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực