Đà Nẵng: Nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết

Thứ ba, 21/01/2020 17:20
(ĐCSVN) – Chào đón năm mới Canh Tý 2020, tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách.
 Trong dịp Tết này, TP Đà Nẵng bố trí cho cầu Rồng phun nước, phun lửa trong 4 đêm liên tiếp (từ 29 tháng chạp đến mùng 2 Tết) để phục vụ du khách thưởng lãm.

Thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng chiều 21/1 cho biết, trong chuỗi các hoạt động chào đón năm mới Canh Tý và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, trên địa bàn TP sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ vui Xuân, đón Tết.

Trong đó, đáng chú ý là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa kéo dài 15 phút, bắt đầu vào lúc 00 giờ 00 ngày 25/01/2020 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Có 3 địa điểm bắn gồm: Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu; Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).

Cùng với việc bắn pháo hoa, UBND TP Đà Nẵng cũng đã bố trí cho cầu Rồng phun nước, phun lửa trong 4 đêm liên tiếp (từ 29 tháng chạp đến mùng 2 Tết) để phục vụ du khách thưởng lãm.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng tổ chức vận hành quay nhịp cầu sông Hàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bắt đầu từ 23-24h các ngày 25 và 26/1 (tức các đêm mùng 1, mùng 2 tết).

Trước đó, từ 22/1 Đà Nẵng sẽ bắt đầu mở cửa tham quan đường hoa Tết dọc sông Hàn và các địa điểm trung tâm TP cũng như Quảng trường 2/9.

Liên tục trước, trong và sau Tết nguyên đán năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc xuân 2020” chào mừng năm mới Tết Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Triển lãm tư liệu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Trưng bày Báo Xuân Canh Tý tại tiền sảnh Thư viện Khoa học Tổng hợp TP (kéo dài trong 15 ngày kéo dài trước, trong và sau Tết); Triển lãm “Sắc xuân Canh Tý 2020” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, giới thiệu đến công chúng 40 tác phẩm của các họa sĩ và 50 bức tranh của các em thiếu nhi về đề tài mùa xuân và con giáp của năm Canh Tý; Chung kết cuộc thi “Tài năng Nghệ thuật 2020”, diễn ra và các ngày 28, 29/01/2020 (tức mùng 4,5 Tết) tại Công viên Bờ Đông cầu Rồng. Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng vào Xuân”, diễn ra vào ngày 01/2/2020 (mùng 8 Tết) cũng tại Công viên Bờ Đông cầu Rồng.

 Chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, trong dịp Tết năm nay, tại Bà Nà Hills sẽ diễn ra một lễ hội “siêu to khổng lồ” với thảm hoa rực rỡ được tạo thành bởi 1,5 triệu bông tulip với 57 giống hoa quý hiếm nổi tiếng thế giới cùng Vườn hồng ngàn bông với hơn 54 loài hoa hồng. Tại đây, mỗi ngày từ 09h30 đến 15h00 sẽ có những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng dự kiến sẽ làm hài lòng du khách trong những ngày xuân mới.

Một lựa chọn khác cho mọi người đến tham quan, vui xuân trong dịp Tết này là từ 15/01 – 20/02/2020, tại tổ hợp giải trí và du lịch CocoBay sẽ diễn ra các hoạt động Tết Việt xưa với chủ đề “Tết miền di sản”. Tại đây, người dân và du khách sẽ được đắm mình trong không khí ngày đầu năm mới đậm đà hương vị quê hương, cội nguồn./.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực