Hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba, 07/04/2020 20:28
(ĐCSVN) - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 7/4, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao các trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng Việt Nam), Trưởng đoàn công tác cho biết, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn thế giới. Việt Nam và Lào cũng là hai nước chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Theo thống kê, đến sáng ngày 7/4, Việt Nam đã ghi nhận 245 ca nhiễm COVID-19, còn Lào ghi nhận 12 ca nhiễm, hiện cả hai nước chưa có trường hợp nào tử vong.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tượng trưng trang thiết bị y tế hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang dồn sức chống dịch nhưng với tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và Quân đội hai nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 gồm: 130.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn; 2.000 bộ quần áo phòng dịch; 5.000 chai nước rửa tay khô; 5 máy phun động cơ; 2.000 sách “100 câu hỏi-đáp về dịch bệnh COVID-19”; 10 bộ quy trình phòng chống dịch COVID-19…  Cùng với sự hỗ trợ bước đầu này, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Bộ Quốc phòng Lào về kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng nhấn mạnh, dù có thể chưa phải là nhiều so với nhu cầu hiện nay của Lào nhưng đây là những gì tốt nhất mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể thu xếp trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn về các trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh; hy vọng các trang thiết bị này sẽ hỗ trợ Quân đội và nhân dân Lào vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa Quân đội và Nhân dân hai nước.

 Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Vo Lạ Sản - Vị Lắt Đa Vông, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đánh giá cao những kết quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam vì sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình dành cho Quân đội và Nhân dân Lào trong thời điểm khó khăn. Số trang thiết bị y tế này không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Quân đội và nhân dân Lào vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng chí Vo Lạ Sản - Vị Lắt Đa Vông khẳng định, đây là biểu hiện sinh động cho truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu nặng giữa Quân đội và nhân dân hai nước./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực