Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Thứ sáu, 15/01/2010 17:31

(ĐCSVN)Ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHNVN) và Hội hữu nghị Việt – Trung đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2010). Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự.

 
 Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm
(Ảnh: Khánh Lan)

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch LHCTCHNVN; Đoàn Mạnh Giao, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các Hội hữu nghị Việt – Trung các tỉnh miền Bắc. Về phía Trung Quốc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cùng phu nhân, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đoàn Mạnh Giao, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung nói: Ngày 18/1/1950, nước CHND Trung Hoa vừa được thành lập là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Sự kiện trọng đại đó đã đưa quan hệ giữa hai nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đồng chí Đoàn Mạnh Giao cho biết: Năm 2010, Hội hữu nghị Việt – Trung tròn 60 tuổi. Trong thời gian đó, Hội đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bằng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú của mình, cùng với các ngành và các cơ quan hữu quan, Hội hữu nghị Việt – Trung đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình góp phần xứng đáng vào việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt – Trung. Đồng chí Đoàn Mạnh Giao hy vọng rằng, với tư cách là cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Tôn Quốc Tường và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

 

 Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Trung Đoàn Mạnh Giao 
 phát biểu khai mạc buổi lễ       (Ảnh: Khánh Lan)


Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Đại sứ Tôn Quốc Tường gửi lời cảm ơn đến LHCTCHNVN và Hội hữu nghị Việt – Trung đã tổ chức buổi lễ trọng thể này. Đại sứ nói: “ Hai nước Trung – Việt là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, vốn có tình hữu nghị truyền thống lâu dài. Trong 60 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ (18/1/1950) đến nay, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, hai nước ủng hộ lẫn nhau cùng hợp tác vì một lý tưởng chung, đã trở thành đặc trưng quan trọng của quan hệ hai nước trong thời kỳ mới. Hiện nay, quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước tiếp xúc thường xuyên, sự giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực của hai nước đang triển khai thuận lợi, thành quả hợp tác kinh tế thương mại tăng mạnh, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu, những vấn đề do lịch sử để lại từng bước được giải quyết. Đại sứ nhấn mạnh: “ Năm 2010 là một năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Trung – Việt, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Trung – Việt, nhằm kế thừa lịch sử, mở ra tương lai, đi sâu hợp tác, mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ  Trung – Việt”. Đại sứ tin tưởng rằng, dưới sự chỉ dẫn của phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên, tăng cường tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị, mở rộng hợp tác thiết thực, củng cố láng giềng hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt không ngừng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt – Trung, Hội hữu nghị Việt – Trung phối hợp với Hội hữu nghị Trung -Việt tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị Việt – Trung. Cuộc thi gồm 60 câu hỏi về tình hình đất nước, con người, phong tục tập quán của nhân dân hai nước Việt – Trung và quan hệ giữa hai nước. Các câu hỏi của Cuộc thi sẽ được đăng tải trên các trang thông tin điện tử vào dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Trung Quốc. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt – Trung lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12/2010./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực