Tọa đàm "Ý nghĩa của Ngày chiến thắng Phát xít 9/5"

Thứ ba, 08/05/2018 21:38
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô (9/5/1945 – 9/5/2018), chiều 8/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Ý nghĩa của Ngày chiến thắng Phát xít 9/5”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, nhấn mạnh ý nghĩa của Chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Hà Nội Cao Võ nhấn mạnh, Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết đã cứu nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng của chủ nghĩa phát xít, hậu thuẫn cho phong trào giải phóng dân tộc ở các châu lục giành thắng lợi, trong đó có Cách mạng tháng Tám ở nước ta. Góp phần làm nên thắng lợi hoàn toàn của chiến tranh trong đó có nhân dân - những người con Xô Viết anh hùng, tiến hành một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chịu biết bao hy sinh, tổn thất vô cùng to lớn để làm nên những chiến thắng vĩ đại. Và với những thắng lợi chung, đã tạo điều kiện để các dân tộc bị áp bức nói chung, nhân dân các nước thuộc địa nói riêng, vũ trang giải phóng dân tộc, giành tự do, độc lập cho dân tộc của mình.

Theo Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Hà Nội Cao Võ, Tọa đàm “Ý nghĩa của Ngày chiến thắng phát xít 9/5” như một dịp để tri ân những thành quả mà Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã mang lại cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm tăng cường và củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga thông qua hoạt động ngoại giao nhân dân.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Thay mặt Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Tham tán công sứ Vadim Bublikov cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm ý nghĩa này; đồng thời ôn lại những thời điểm lịch sử và nêu bật ý nghĩa của cuộc chiến tranh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô kéo dài 1418 ngày đêm.

Tại Tọa đàm,Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến – giảng viên trường Đại học  Hà Nội đã trình bày tham luận “Ý nghĩa lịch sử của Ngày chiến thắng phát xít 9/5” và đại diện lãnh đạo Vụ Nga – Đông Âu – Trung Á (Ban Đối ngoại Trung ương) trình bày tham luận về “Tình hình nước Nga hiện nay và quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực