30 giải pháp đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình

Thứ tư, 16/09/2020 11:15
(ĐCSVN) – Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hòa Bình lần thứ 16 (năm học 2019 - 2020), Ban tổ chức đã trao 30 giải pháp tiêu biểu nhằm nhằm khơi dậy lòng đam mê, tư duy, sáng tạo của tuổi trẻ trong tỉnh.

Ngày 15/9, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 (năm học 2019 - 2020) và phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 (năm học 2020-2021).

Đây là Cuộc thi được tổ chức thường niên, nhằm khơi dậy lòng đam mê, tư duy, sáng tạo của tuổi trẻ; hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu niên, nhi đồng có ý chí quyết tâm, biến ý tưởng thành giải pháp có tác động tích cực phục vụ cho hoạt động dạy và học, cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình, ông Trần Bảo Toàn trao giải Nhất cho tác giả Tạ Nhật Anh học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ . Ảnh: TTXVN. 

Sau 1 năm tổ chức phát động và triển khai thực hiện Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 năm học 2019 - 2020, Ban tổ chức Hội thi tỉnh Hòa Bình đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi chất lượng, có tính ứng dụng cao. Toàn tỉnh có 69 giải pháp tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực: Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; giải pháp về dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; giải pháp phần mềm tin học; giải pháp đồ dùng học tập; giải pháp sản phẩm thân thiện với môi trường.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, số lượng các giải pháp tham dự cuộc thi năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng đây là sự cố gắng rất lớn của Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh và các huyện, thành phố trước tình hình dịch COVID-19 do thời gian học sinh phải ở nhà, không đến trường kéo dài. Một số địa phương có số lượng giải pháp, mô hình dự thi khá cao như: Huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc, thành phố Hòa Bình với mô hình phần mềm cẩm nang an toàn chống xâm hại trẻ em, thùng rác thông minh, hệ thống lau bảng tự động và hút bụi phấn, học tốt từ vựng tiếng Anh theo chủ đề qua trò chơi “Learning English funnily”…

Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức hội thi đã trao 01 giải Nhất cho giải pháp “Đảm bảo an toàn giao thông bằng bộ cảm biến thông minh khi điều khiển mô tô, xe máy, đạp điện” của em Tạ Nhật Anh học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ; 02 giải Nhì cho các giải pháp “ Hệ thống lau bảng tự động và hút bụi phấn” của nhóm tác giả thuộc Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) và “ Máy xới cỏ đa năng” của nhóm tác giả thuộc Trường Tiểu học - THCS Đoàn Kết (Đà Bắc) và Trường Tiểu học-  THCS Yên Thủy (Hòa Bình).

Ngoài ra, 7 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cũng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có các giải pháp xuất sắc. Ban tổ chức đã lựa chọn 10 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 năm học 2020-2021. Thời gian nhận sản phẩm dự thi tính từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2021./.

Linh Linh (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực