“Tuần lễ vải thiều Thanh Hà” sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Thứ ba, 05/06/2018 15:26
(ĐCSVN) – Từ ngày 12 - 18/6, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt), người tiêu dùng thủ đô và các vùng lân cận sẽ có cơ hội thưởng thức vải thiều Thanh Hà chính hiệu.
Vài năm trở lại đây, cùng với vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), vải thiều Thanh Hà (Hải Dương)
được đông đảo người tiêu dùng tin dùng (Ảnh: HNV)

Đây là hoạt động do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (XTTMNN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) cùng Trung tâm giao dịch thực phẩm an toàn và dịch vụ nông nghiệp An Việt tổ chức.

Theo Ban tổ chức, hoạt động này nhằm tăng cường truyền thông quảng bá đặc sản vải thiều Thanh Hà (Hải Dương), đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng. Qua đây, cũng giúp người tiêu dùng nhận biết vải thiều Thanh Hà chính gốc; bảo vệ và phát triển thương hiệu đặc sản vải thiều Thanh Hà, nhất là đưa sản phẩm vải thiều Thanh Hà đến với đông đảo người tiêu dùng thủ đô và các vùng lân cận.

Được biết, trong “Tuần lễ vải thiều Thanh Hà” tại Hà Nội, cùng với các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm vải thiều Thanh Hà còn có các hoạt động trình diễn, chế biến món ăn đặc sản từ vải thiều Thanh Hà. Đặc biệt, sẽ có hội thảo “Tăng cường kỹ năng nhận diện đặc sản vải thiều Thanh Hà”.

Dịp này, Ban tổ chức cũng triển khai chương trình bán hàng qua Hệ thống sàn giao dịch điện tử kéo dài từ 12/6 đến hết 30/7/2017 cùng một số điểm bán hàng lưu động.

Đây là lần đầu tiên hoạt động giới thiệu rộng rãi chính thức vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội được triển khai.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Trịnh Văn Thiện, vải thiều Thanh Hà được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2007, đạt Top 50 sản phẩm uy tín chất lượng do Trung ương Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn năm 2012, lọt Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn năm 2013, vinh danh Top đầu với 2 giải thưởng “Thương hiệu vàng- Logo và slogan ấn tượng” năm 2015; được Hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Thương hiệu thực phẩm an toàn tiêu dùng” năm 2016 và mới đây nhất, được Viện Sở hữu Trí tuệ quốc tế phối hợp với Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam cấp chứng nhận Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2018…/.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực