Hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Thứ sáu, 22/05/2020 18:44
(ĐCSVN) - UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết: Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2020 huyện Mù Cang Chải sẽ chính thức khai mạc ngày 30/5, nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Theo kế hoạch, chương trình du lịch "Mùa nước đổ” năm 2020 huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ phát động hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" vào ngày 30/5; Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ", thời gian từ ngày 30/5 đến hết ngày 15/7 vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

Các hoạt động trải nghiệm mùa nước đổ, thời gian tổ chức từ ngày 25/5 đến 10/7, gồm các hoạt động: du lịch cộng đồng cho du khách trải nghiệm với những giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, Mông; khám phá cảnh quan thiên nhiên; trải nghiệm thực hành làm các sản phẩm văn hóa vẽ hoa văn bằng sáp ong, chế tác nhạc cụ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ bản sắc; trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, văn hóa ẩm thực các dân tộc trên địa bàn huyện; tổ chức các hoạt động như: làm bờ, dẫn nước, cày bừa, cấy lúa, xe lanh, dệt vải....

Mù Cang Chải được ví như thiên đường của những thửa ruộng bậc thang .
(Ảnh: KC) 

Tổ chức đêm văn nghệ bản sắc vào các tối thứ 7 hàng tuần từ 30/5 - 20/7 và tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá trong suốt thời gian mùa nước đổ diễn ra. Du khách sẽ được tham quan, khám phá các điểm du lịch như: khu vực đồi Mâm xôi, đỉnh núi Tháp Trời (xã La Pán Tẩn) khu vực "Móng ngựa”, rừng tre (xã Mồ Dề), thác Rồng, đồi thông, Sống lưng khủng long (xã Dế Xu Phình), đỉnh Lùng Cúng (xã Nậm Có), khu vực Pang Cáng (xã Kim Nọi), bãi đá cổ, ruộng bậc thang (xã Lao Chải).

Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện Mù Cang Chải để vừa thu hút khách du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn vừa đảm bảo phát triển, tạo sinh kế, công việc ổn định, đem lại thu nhập cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống và đương đại; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của vùng đất Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Đây cũng là cơ hội để kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào Mù Cang Chải trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, nhằm mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tạo sinh kế, đem lại thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực