Năm 2010, Việt Nam có thể tăng trưởng trên 6%

Thứ tư, 20/01/2010 17:42
Ngày 19.1, Cty Ernst&Young VN đã tổ chức họp báo công bố những nghiên cứu về các bài học rút ra từ khủng hoảng. Ông Jim Hassett, đồng Chủ tịch Ernst&Young khu vực Châu Á - TBD nhận xét, trong tình hình suy thoái toàn cầu, tỉ lệ tăng trưởng cao của VN là một thành tựu đáng khích lệ. Nền kinh tế VN năm 2010 có triển vọng tích cực và tin tưởng có thể đạt mức tăng hơn 6%.

Đại diện Ernst& Young cũng cho rằng VN cần đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Các lĩnh vực cần tăng cường là tái cơ cấu nền kinh tế ở cả cấp quốc gia và DN, đẩy mạnh CPH, nâng cao cơ sở hạ tầng để thu hút và cải thiện môi trường kinh doanh: “Sau 2 năm gia nhập WTO, trong cơ cấu vốn FDI, ngành công nghiệp vẫn còn đứng thứ 3 sau BĐS và dịch vụ khách sạn. VN vẫn chú trọng vào lợi thế nhân công chi phí thấp chứ không phải là các ngành có giá trị tăng cao, ngành công nghệ cao. Chính phủ cũng cần tiếp tục quản lý cung ứng tiền tệ linh hoạt và bình ổn lãi suất và tỉ giá”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực