Năm 2025, Tây Ninh phấn đấu tổng doanh thu du lịch đạt 6.800 tỷ đồng

Thứ bảy, 30/05/2020 21:12
(ĐCSVN) - Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút hơn 5 triệu lượt khách, đóng góp trên 7% GRDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 6.800 tỷ đồng.
Du khách tham quan Hội xuân núi Bà Đen tết 2020. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả ngành dịch vụ, phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút hơn 5 triệu lượt khách, đóng góp trên 7% GRDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 6.800 tỷ đồng.

Theo đó, từ nay đến năm 2025 tỉnh tiếp tục mở rộng thị trường khách du lịch nội địa và thị trường khách quốc tế đến từ châu Á và châu Âu. Tăng cường mở rộng kết nối thị trường khách du lịch từ các thành phố hạ nguồn sông Mê Kông như: Bangkok, Thái Lan; PhnomPenh, Campuchia; Yangon, Myanmar; Vientiane, Lào; Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng Khu du lịch núi Bà Đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia, mang tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò trung tâm, có sức lan tỏa lớn, dẫn dắt phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch.

Tỉnh cũng sẽ tập trung các phân khúc thị trường du lịch tâm linh, sinh thái, về nguồn, khám phá di tích, di sản, trải nghiệm làng nghề, cảnh quan thiên nhiên, sự kiện thể thao, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, mạo hiểm (như leo núi), khám phá tìm hiểu văn hóa dân tộc./.

MP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực