Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và bang Hessen (Đức)

Thứ tư, 26/04/2017 15:38
(ĐCSVN) – Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các địa phương của Đức, ngày 24/4, tại thành phố Frankfurt, bang Hessen (Đức), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Ban Kinh tế của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Việt Nam - Các cơ hội đầu tư”.

 Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tiếp xúc với đại diện doanh nghiệp
 bang Hessen bên lề Hội thảo (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Đức)

Tham dự Hội thảo có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức Đoàn Xuân Hưng, Trưởng Ban Quốc tế thuộc Ban Kinh tế của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Carola Paschola và đại diện gần 40 doanh nghiệp của bang Hessen có mối quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã giới thiệu về những thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật và những cơ hội đang mở ra đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là kể từ khi Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2011 đến nay, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và giữa Việt Nam và bang Hessen nói riêng đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố.

Nhấn mạnh, Đức hiện là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, trong đó bang Hessen luôn là một trong những bang đi đầu trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng, với nhiều lợi thế có thể bổ sung cho nhau và nhất là có cầu nối hữu hiệu là cộng đồng đông đảo người Việt Nam tại Đức và những người nói tiếng Đức tại Việt Nam, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức đang có nhiều cơ hội phát triển. Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp nhiều bang tại Đức thể hiện sự quan tâm lớn tới việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh doanh và đầu tư với Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng đã giới thiệu nhiều lĩnh vực cụ thể các doanh nghiệp Hessen có thể thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, Trưởng Ban Quốc tế thuộc Ban Kinh tế CDU Carola Paschola giới thiệu khái quát về tình hình hợp tác kinh tế giữa Đức và Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã được nghe phần trình bày của đại diện chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại Đức, đại diện công ty B Braun chuyên sản xuất trang thiết bị y tế và đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á. Công ty B Braun chia sẻ kinh nghiệm thành công tại Việt Nam trong những năm qua và kế hoạch tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong những năm tới.

Theo nhận định của các đại biểu tham dự Hội thảo, các doanh nghiệp Đức trong đó có các doanh nghiệp bang Hessen đang có nhiều tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam./.

MT (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực