Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh

Thứ sáu, 18/09/2020 17:09
(ĐCSVN) – Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss, Vương quốc Anh cho biết về việc tăng cường thương mại với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Vương quốc Anh tăng cường hợp tác các nước thành viên CPTPP trong đó có Việt Nam.
(Ảnh tư liệu) 

Anh hiện là nhà đầu tư lớn thứ 15 của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là 3,7 tỷ bảng Anh và là nhà đầu tư FDI lớn thứ 13 tại Việt Nam năm 2019. Theo công bố gần đây của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh, tổng thương mại song phương cả hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh là 5,75 tỷ bảng Anh tính đến cuối quý I năm 2020.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss cho biết, cải thiện thương mại toàn cầu là điều thiết yếu để phục hồi kinh tế khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đa dạng hóa các liên kết thương mại sẽ làm tăng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu, đảm bảo an ninh của nền kinh tế thế giới trong tương lai.

Trước đó, ngày 10/09/2020, Bộ trưởng Liz Truss cùng Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban CPTPP, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Graciela Márquez đã phát biểu mở đầu phiên thảo luận giữa Vương quốc Anh và Trưởng đoàn đàm phán từ tất cả 11 quốc gia thành viên của Hiệp định CPTPP.  Kể từ khi Hiệp định được thành lập vào năm 2018, đây là lần đầu tiên Anh có cuộc trao đổi với tất cả các nước thành viên của CPTPP nhằm thảo luận về việc gia nhập thoả thuận này. Kể từ năm 2009, thương mại giữa Vương quốc Anh và các nước CPTPP đã tăng trưởng trung bình 6% mỗi năm và trị giá hơn 112 tỷ bảng Anh vào năm 2019.

Hợp tác thương mại Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển liên tục trong nhiều năm qua.
(Ảnh tư liệu) 

Nhân dịp này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward khẳng định, Việt Nam là một trong 11 nền kinh tế thành viên của CPTPP và bên cạnh việc chia sẻ mục tiêu chung là Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, nước này cũng đang theo đuổi việc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam đã phê chuẩn năm ngoái. Điều này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Được biết, CPTPP chiếm 13% GDP toàn cầu vào năm 2018, con số này sẽ tăng lên 16% nếu Anh tham gia. Vương quốc Anh dự định tham gia quan hệ đối tác này nhằm thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu, thương mại và đầu tư của Vương quốc Anh tới các thị trường sôi động như Việt Nam.

CPTPP là hiệp định thương mại giữa 11 quốc gia (Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam). Một số sản phẩm của Vương quốc Anh mà các nước thành viên CPTPP có nhu cầu cao nhất bao gồm đồ uống, ô tô, máy phát điện, dược phẩm và máy bay với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 13 tỷ bảng Anh trong năm 2019. Thương mại giữa Vương quốc Anh và các nước CPTPP đã tăng trưởng về danh nghĩa gần 80% trong thập kỷ qua (2009-2019). Các công ty của Vương quốc Anh đã nắm giữ khoản đầu tư trị giá gần 98 tỷ bảng Anh với các nước CPTPP vào năm 2018 và con số này là hơn 112 tỷ bảng với các nước trong khu vực vào năm 2019. Vào ngày 17/6/2020, Bộ Thương mại Quốc tế Anh đã công bố văn bản chính thức về việc Vương quốc Anh muốn gia nhập CPTPP, trong đó nêu rõ lý do kinh tế và chiến lược cấp cao nhằm giải thích lý do Chính phủ Vương quốc Anh muốn tham gia hiệp định thương mại khu vực này và đề ra các bước thực hiện tiếp theo đối với việc gia nhập CPTPP. 
Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực