Việt Nam và Đan Mạch tổ chức hội thảo hợp tác kinh tế - thương mại

Thứ năm, 13/05/2010 21:12
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch ngày 11/5 đã tổ chức Hội thảo về hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Liên đoàn các phòng Công nghiệp, Phòng Thương mại, Diễn đàn Kinh doanh châu Á, các hiệp hội xuất - nhập khẩu và lãnh đạo trên 50 tập đoàn và công ty lớn của Đan Mạch, trong đó có nhiều công ty đã hợp tác nhiều năm với Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cảng và vận tải biển, xi măng, điện gió, công nghệ sạch và quản lý môi trường...

Đại sứ nước ta tại Đan Mạch Vũ Văn Lưu đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2009, các nỗ lực của chính phủ và nhân dân ta khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đất nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đại sứ Vũ Văn Lưu cũng thông báo về những bước phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đan Mạch thời gian qua, về các thoả thuận đạt được trong chuyến thăm Đan Mạch của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chuyến thăm Việt Nam của Nữ hoàng Magơrethơ Đệ nhị (Margrethe II) năm 2009, nhất là về đẩy mạnh thương mại, tăng cường hợp tác về năng lượng gió, xử lý chất thải và quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hoá và giáo dục - đào tạo... Đại sứ Vũ Văn Lưu khẳng định chính sách và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam tích cực cải thiện kết cấu hạ tầng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực để thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Đan Mạch, hợp tác cùng có lợi trên cơ sở ổn định và lâu dài với Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo và các cuộc trao đổi ý kiến, đại diện Bộ Ngoại giao và lãnh đạo nhiều tập đoàn và công ty Đan Mạch đánh giá cao những tiến bộ kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh phải đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nhà doanh nghiệp Đan Mạch bày tỏ vui mừng về môi trường đầu tư ở Việt Nam ngày càng thông thoáng và nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng gió và năng lượng tái sinh, công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ và kinh nghiệm quản lý...

Tại buổi gặp, đại diện các công ty và doanh nghiệp Đan Mạch đã được giới thiệu và cung cấp tài liệu về kinh tế và các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, về tình hình buôn bán song phương, các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang Đan Mạch và lịch tổ chức các hội chợ thương mại và khoa học công nghệ lớn ở Việt Nam trong năm nay./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực